Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan:

"Chú trọng khuyến học, khuyến tài với cả trẻ con và người lớn"

(Dân trí) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tại Đại hội khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng nay 11/11.


Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam dự Đại hội khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam dự Đại hội khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội vinh dự được đón bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tại Đại hội, ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh vui mừng cho biết: “Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện phong trào “Tháng Khuyến học” và đã đem lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” đến nay đã được tổ chức, triển khai qua 13 kỳ. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua khuyến học là phong trào xây dựng và phát triển gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

Bà Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của Hội khuyến học Nghệ An.
Bà Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của Hội khuyến học Nghệ An.

Đến nay, nhiều gia đình, dòng họ trong tỉnh xác định việc học tập của con cháu là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh và các thành viên trong họ tộc; đã có gần 600.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học, có 6.654 ban khuyến học dòng họ. “Dòng họ hiếu học” (DHHH), nay là “Dòng họ học tập” (DHHT) cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều ban khuyến học dòng họ sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của ông cha.

Ban khuyến học dòng họ đã phát huy được nguồn lực của các gia đình, của con em thành đạt đang sinh sống xa quê để xây dựng quỹ khuyến học, nhằm tôn vinh con cháu có kết quả học tập và rèn luyện tốt, khuyến khích các em vượt khó, vươn lên, tạo ra các phong trào thi đua học tập và rèn luyện sôi nổi.


Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần Xuân Bí tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần Xuân Bí tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Tiêu biểu như huyện Quỳnh Lưu hiện có trên 1,5 nghìn dòng họ hiếu học. Mỗi dòng họ đều có cách làm hay trong triển khai phong trào khuyến học. Như Ban khuyến học Dòng họ hiếu học Ngô Phúc (xã Quỳnh Bá), đã phân công người kèm cặp giúp đỡ con cháu học yếu, định hướng, tư vấn cho con cháu học lớp 12 chọn trường phù hợp với lực học để thi đại học đạt kết quả cao; tổ chức trao thưởng cho con cháu có thành tích trong học tập vào dịp lễ Tổ đầu Xuân.

Họ Hồ đại tộc, xã Quỳnh Đôi, vận động được quỹ khuyến học trên 200 triệu đồng, để hỗ trợ, động viên con cháu học tập. Con cháu dòng họ Lê Văn, xã Quỳnh Hậu đạt nhiều thành tích cao trong học tập nhờ phong trào vận động, ủng hộ phong trào khuyến học. Trong 5 năm, họ Lê Văn đã có 1 tiến sỹ, 6 thạc sỹ, 24 đại học, 26 cao đẳng...


Bà Nguyễn Thị Doan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Doan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Nghệ An.

Toàn cảnh Đại hội khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.
Toàn cảnh Đại hội khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều dòng họ đã tổ chức rước bằng vinh danh phó giáo sư, tiến sỹ. Nhiều dòng họ có quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng. Hoạt động trao quà khuyến học cho con cháu trong dịp lễ Tổ đầu Xuân được các dòng họ thực hiện một cách trang trọng, nhằm giáo dục truyền thống hiếu học của dòng tộc cho con cháu.

Kết thúc nhiệm kỳ 2011-2016, 7/8 chỉ tiêu của Hội Khuyến học tỉnh đề ra đã thực hiện vượt mức. Trong đó, tiêu biểu có phong trào “xây dựng và phát triển gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”, công tác xây dựng xã hội học tập, công tác phát triển các loại hình quỹ khuyến học ở cơ sở.

"Chú trọng khuyến học, khuyến tài với cả trẻ con và người lớn" - 6

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Đặc biệt, Hội khuyến học đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp - nhà tài trợ… xây dựng xã hội học tập rộng khắp trên địa bàn; đưa phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ, vững chắc và đi vào chiều sâu. Tổng số quỹ khuyến học các cấp hội vận động được trong 5 năm là trên 217 tỷ đồng. Qua đó, trên 1,1 triệu HS, sinh viên đã được trao học bổng.

Trong thời gian qua, tổ chức Hội khuyến học ở 21/21 huyện, thị và thành phố Vinh ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động; có 90% trong tổng số 480/480 hội khuyến học xã đạt loại khá trở lên. Số lượng, chất lượng hội viên được nâng cao.

Năm 2011 có trên 474.000 hội viên, đến nay tăng lên trên 562.000 hội viên. Các tổ chức hội cơ sở luôn tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc vận động, triển khai các chương trình khuyến học phù hợp với từng địa phương.


Ban chấp hành khóa mới của Hội Khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban chấp hành khóa mới của Hội Khuyến học Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học Nghệ An. Thời gian tới, để công tác khuyến học, khuyến tài có hiệu quả và đi vào chất lượng, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn Nghệ An cần phát huy hiệu quả đã đạt được, khơi dậy được tinh thần ham học hỏi của người dân Nghệ An, học phải đi đôi với hành.

Sau đại hội, cần phải có kế hoạch triển khai 10 nhiệm vụ mà Hội Khuyến học Việt Nam đã đề ra, chú trọng khuyến học, khuyến tài với cả trẻ con và và người lớn, quan tâm đến các đối tượng cán bộ công chức, viên chức, nông dân. Phát triển mạng lưới, tổ chức khuyến học đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, phải có ban khuyến học ở từng cơ quan, từng trường đại học, cao đẳng;

Phải có cơ chế phối hợp với các ban, ngành triển khai hoạt động ở các trung tâm học tập cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Doan cũng tin tưởng, với nền tảng vững chắc, với những nỗ lực, cố gắng, hoạt động khuyến học Nghệ An sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác khuyến học Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu 43 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV. Ông Trần Xuân Bí, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tái đắc cử chức chủ tịch.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2011 - 2016 cho Hội khuyến học tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, tặng Bằng khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc với phong trào khuyến học trong nhiệm kỳ qua.

Với nhữn­g thành tích đã đạt được, từ khi thành lập cho đến nay (1998 - 2016), đặc biệt giai đoạn 2011 - 2016, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Được biết, tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Trung ương Hội KHVN quyết định điều động và phân công ông Cao Đình Hòe - Phó Chủ tịch thường trực Hội KH Nghệ An làm Phó CV phòng Trung ương Hội KHVN.

Ngày 21 - 22/9/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, ông Trần Xuân Bí và ông Cao Đình Hòe đều được bầu vào BCH Trung ương Hội KHVN khóa V.

Nguyễn Duy