Nhà nghỉ ở Đà Nẵng từ chối du khách dùng hộ chiếu in hình lưỡi bò

(Dân trí) - Một chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng mới đây đã phản ánh trên trang mạng xã hội Quản lý đô thị Đà Nẵng về việc đã từ chối hai du khách Trung Quốc sử dụng hộ chiếu in hình lưỡi bò.

Chủ nhà nghỉ này phản ánh: “Nhà nghỉ em vừa không cho 2 khách nữ Trung Quốc thuê phòng, vì thấy trong passport (hộ chiếu) của họ có hình lưỡi bò. Em có nói với họ điều này là không đúng. Tuy họ vẫn có tờ giấy cấp phép lưu hành ở Việt Nam”.

Theo chủ nhà nghỉ này chia sẻ, phản ứng của nhà nghỉ là “khẳng định điều gì đúng đắn khi Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Hoàng Sa - Trường Sa”.

Trước đó, cũng trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, một chủ tài khoản cũng phản ứng về hộ chiếu có in hình lưỡi bò của du khách Trung Quốc đang đi du lịch ở Đà Nẵng vào ngày 15/7.


Hình ảnh giấy thị thực nhập cảnh của du khách Trung Quốc trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng

Hình ảnh giấy thị thực nhập cảnh của du khách Trung Quốc trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Hữu Do - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng nói: “Mình không công nhận, không đóng dấu xuất nhập cảnh trên cuốn hộ chiếu đó. Mình cấp thị thực rời, không dán vào hộ chiếu. Khi họ xuất cảnh sẽ thu lại tờ thị thực đó”

Theo Đại tá Trần Hữu Do, với những hộ chiếu bình thường, cơ quan chức năng vẫn đóng dấu xuất nhập cảnh như thường lệ. Nhưng hộ chiếu có in hình lưỡi bò là không được công nhận nên không đóng dấu trên đó. Tuy nhiên không thể ngăn cản việc đi lại, xuất nhập cảnh của khách du lịch Trung Quốc vì vấn đề này, trừ khi họ làm trái pháp luật mới yêu cầu họ xuất cảnh trước thời hạn.

Tâm An