Tổng thống Ireland: “Mong cả xã hội có tiếng nói chung vì con người!”

(Dân trí) - Chia sẻ cùng các tổ chức cộng đồng tại TPHCM, ngài Michael D. Higgins - Tổng thống Ireland cho rằng thế giới còn nhiều vấn đề vì chúng ta khó thống nhất tầm nhìn. Ông mong đến 1 ngày nào đó, cả xã hội có thể có tiếng nói chung vì con người, vì sự bình đẳng và phát triển bền vững.

Ngày 12/11, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và phu nhân Sabina Higgins đã ghé thăm Ngày Vì Cộng Đồng do Cơ quan viện trợ Irish Aid tổ chức trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất rời TPHCM. Đây là 1 chương trình nhằm tôn vinh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ những cộng đồng yếu thế như người khuyết tật, đồng giới...

Tổng thống Ireland và phu nhân được đón chào nồng nhiệt tại Ngày Vì Cộng Đồng
Tổng thống Ireland và phu nhân được đón chào nồng nhiệt tại Ngày Vì Cộng Đồng

Theo Tổng thống Michael D. Higgins, chúng ta phải dẹp bỏ bất đồng để cùng ngồi lại trao đổi, thống nhất tầm nhìn, giúp xã hội phát triển bền vững và giúp cuộc sống của chính chúng ta tốt đẹp hơn.

Theo Tổng thống Michael D. Higgins, chúng ta phải dẹp bỏ bất đồng để cùng ngồi lại trao đổi, thống nhất tầm nhìn, giúp xã hội phát triển bền vững và giúp cuộc sống của chính chúng ta tốt đẹp hơn.

Sự kiện “Ngày Vì Cộng Đồng” được tổ chức với sự tham gia của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD – hỗ trợ phát triển cộng đồng người khuyết tật), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (hỗ trợ phát triển các lãnh đạo xã hội trẻ), Trung tâm ICS (tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền LGBT – cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới)… Tại ngày hội, các tổ chức sẽ giới thiệu những hoạt động chính mà mình theo đuổi để góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Ghé thăm sự kiện này, Tổng thống Ireland và phu nhân Sabina Higgins đã đến thăm hỏi và tìm hiểu hoạt động của từng tổ chức. Ông đánh giá rất cao các hoạt động mà những tổ chức này đang theo đuổi, vì mục tiêu của họ là hỗ trợ các cộng đồng yếu thế phát triển, tìm kiếm sự công bằng cho xã hội phát triển bền vững.

Tổng thống Ireland trao đổi cùng các bạn đồng tính
Tổng thống Ireland trao đổi cùng các bạn đồng tính
Chăm chú nghe bà Lưu Thị Ánh Loan, giám đốc DRD giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật phát triển
Chăm chú nghe bà Lưu Thị Ánh Loan, giám đốc DRD giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật phát triển
Tìm hiểu hoạt động hỗ trợ các lãnh đạo xã hội trẻ của LIN
Tìm hiểu hoạt động hỗ trợ các lãnh đạo xã hội trẻ của LIN

Phát biểu tại ngày hội, Tổng thống Michael D. Higgins cho biết: “Tôi đã có 5 năm trong cương vị Tổng thống và trong 5 năm đó tôi đã dành rất nhiều thời gian để ủng hộ sự phát triển cộng đồng, bình đẳng cho xã hội. Chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức để phát triển bền vững, gặp nhiều khó khăn trước biến đổi khí hậu toàn cầu… Điều quan trọng là chúng ta giải quyết những thách thức đó như thế nào?”.

“Ở những nước châu Á, châu Phi mà tôi có dịp đến đều gặp những vấn đề trên. Và các tổ chức xã hội, cộng đồng như các bạn đã có rất nhiều hoạt động hữu ích, đóng góp rất lớn để giải quyết các vấn đề xã hội, xóa bỏ các bất bình đẳng. Chính nhờ có các bạn mà Chính phủ biết được 1 chính sách có tốt hay không? Những chính sách nào cần sửa đổi…”, Tổng thống Michael D. Higgins đánh giá.

Hỗ trợ tài lực, chính sách, tạo công bằng cơ hội cho các nhóm yếu thế phát triển chính là tạo nền tảng cho xã hội phát triển bền vững
Hỗ trợ tài lực, chính sách, tạo công bằng cơ hội cho các nhóm yếu thế phát triển chính là tạo nền tảng cho xã hội phát triển bền vững

Cũng trong ngày hội này, ban tổ chức đã trao giải “Sáng kiến tiếp cận giáo dục cho sinh viên khuyết tật” cho 4 nhóm ý tưởng. Đó là sáng kiến “Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập hòa nhập cho sinh viên khuyết tật” của thạc sỹ Lê Thị Yên Di; sáng kiến “Xây dựng và tổ chức khai thác, sử dụng các sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên khiiếm thị” của thạc sỹ Bùi Thị Thu Hằng; sáng kiến “Xây dựng sơ đồ nổi trường đại học Sư phạm TPHCM” của tiến sỹ Cao Thị Xuân Mỹ (trưởng nhóm); sáng kiến “Ứng dụng Người đồng hành hỗ trợ sinh viên khuyết tật” của thạc sỹ Hoàng Mạnh Hà.

Đây là những sáng kiến hữu ích được lựa chọn để hỗ trợ thực hiện từ các sáng kiến tham gia dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật” do DRD tổ chức dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật tại trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn và Đại học Sư phạm TPHCM.

4 sáng kiến hỗ trợ sinh viên khuyết tật học tập được trao giải
4 sáng kiến hỗ trợ sinh viên khuyết tật học tập được trao giải

Tổng thống Michael D. Higgins chia sẻ: “Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi và vợ đã có dịp được đi thăm rất nhiều nơi, kể cả những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ hay thiếu đường xá. Tôi thấy có những nơi mà chỉ cần làm 1 con đường nhỏ là có thể thay đổi cuộc sống cả vùng đất đó. Chỉ những việc nhỏ thôi nhưng có thể làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người”.

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ là thế giới còn gặp nhiều vấn đề bất bình đẳng và nhiều khó khăn như môi trường bị tàn phá, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu… Tuy nhiên, điều mà ông lo ngại nhất là xã hội chưa có cái nhìn thống nhất vì con người. Ông nói: “Tôi mong rằng chúng ta có thể dẹp bỏ những bất đồng, được trao đổi thẳng thắn và cởi mở với nhau. Mong một ngày nào đó cả xã hội có thể có tiếng nói chung vì con người, vì sự bình đẳng và phát triển bền vững”.

Theo ban tổ chức, đón tiếp Tổng thống và phu nhân là 1 vinh dự đặc biệt của các cá tổ chức tham dự sự kiện. Vì từ nhiều năm qua, Ireland (thông qua Cơ quan viện trợ Irish Aid) đã hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức xã hội tại Việt Nam hoạt động, thực hiện các dự án nhằm thúc đẩy phát triển xã hội.

Một tổ chức cộng đồng của các bạn Lào tặng vợ chồng Tổng thống Michael D. Higgins bức tranh mà nhóm tự làm để tri ân sự hỗ trợ của Ireland đối với hoạt động của các tổ chức xã hội
Một tổ chức cộng đồng của các bạn Lào tặng vợ chồng Tổng thống Michael D. Higgins bức tranh mà nhóm tự làm để tri ân sự hỗ trợ của Ireland đối với hoạt động của các tổ chức xã hội
Vợ chồng Tổng thống Michael D. Higgins vui vẻ xem các danh thắng của đất nước mình trong quyển sách giới thiệu về Ireland bằng tiếng Việt
Vợ chồng Tổng thống Michael D. Higgins vui vẻ xem các danh thắng của đất nước mình trong quyển sách giới thiệu về Ireland bằng tiếng Việt

Phát biểu tại ngày hội, ngài Tổng thống Michael D. Higgins cũng đánh giá cao hoạt động của Cơ quan viện trợ Irish Aid tại Việt Nam. Ông nói: “Irish Aid đã làm rất tốt khi hỗ trợ các tổ chức vì cộng đồng người yếu thế, từ người đồng tính đến người song tính, người chuyển giới; từ người khuyết tật đến các nhóm sinh viên – học sinh…”.

Cũng trong dịp ghé bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tham dự Ngày Vì Cộng Đồng, Tổng thống Michael D. Higgins và phu nhân đã tham quan triển lãm nữ đại biểu Quốc hội. Sau đó, Tổng thống Michael D. Higgins về khách sạn nghỉ ngơi để 14h ra sân bay Tân Sơn Nhất, rời TPHCM đến Hải Phòng.

Tùng Nguyên