TPHCM:

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát phải đảm bảo chất lượng công trình; thành phố và nhân dân phải tăng cường giám sát. “Nhà đầu tư cần làm đúng pháp luật, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát đối với dự án. Đây là dự án tái cấp vốn, cũng là ngân sách nhà nước, tín dụng cũng là tiền của nhân dân”, Thủ tướng nói.

Ngày 26/6, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam tổ chức lễ khởi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với tổng mức đầu tư 9.926 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng trung tâm thành phố và bờ hữu sông Sài Gòn - khu vực có khoảng 6,5 triệu cư dân đang sinh sống.

Đến tham dự và phát lệnh khởi công dự án có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo TPHCM…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo trung ương và thành phố nhấn nút phát lệnh khởi công dự án
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo trung ương và thành phố nhấn nút phát lệnh khởi công dự án

Dự án sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, quy mô bề rộng cống từ 40 – 160m; 7,8km đê, kè xung yếu và 25 cống nhỏ dọc bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh; xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án và hệ thống SCADA (hệ thống quan trắc dữ liệu và điều khiển vận hành từ xa).

Ngoài việc kiểm soát ngập do triều cường, dự án còn giúp thành phố chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh, rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Địa điểm xây dựng các hạng mục công trình thuộc các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh; diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án khoảng 100ha. Theo nhà đầu tư, dự kiến, dự án sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công, tức năm 2018 sẽ bàn giao dự án cho UBND TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của thành phố cũng như nhà đầu tư sắp xếp nguồn vốn trong bối cảnh kinh tế khó khăn để triển khai giai đoạn 1 dự án có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân và sự phát triển thành phố.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong tương lai gần, TPHCM phải trở thành thành phố thông minh, thành phố là “Hòn ngọc Viễn đông” tỏa sáng và cạnh tranh với các thành phố khác ở châu Á. Chính vì vậy việc chống ngập để phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố là rất quan trọng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát khi thực hiện dự án
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát khi thực hiện dự án

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố và nhà đầu tư cũng như các đơn vị liên quan cần tiếp tục làm rõ quy hoạch, cập nhật thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh. Tiếp tục mời các nhà khoa học, chuyên gia góp ý trước khi thực hiện các bước cần thiết để tránh tình trạng “công trình thủy lợi nước chảy ngược”. Đồng thời, làm tốt công tác giải tỏa đền bù, sắp xếp lại dân cư.

“Thành phố phải tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp lâu dài. Thành phố phải có những khu tái định cư và tạo điều kiện sinh kế cho người dân trong khu vực ảnh hưởng dự án sau khi giải phóng mặt bằng”, Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình; thành phố và nhân dân thành phố phải tăng cường công tác giám sát, “Làm tới đâu chắc đó, đừng để làm trước hỏng sau mà nhân dân lên án”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương có trách nhiệm góp ý, tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành dự án: “Chứ không thể nói dự khởi công xong rồi về luôn. Các đồng chí giao ban, kiểm tra làm việc với thành phố để xử lý các vấn đề đặt ra”.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát và yêu cầu nhà đầu tư phải làm đúng quy định pháp luật: “Đây là dự án tái cấp vốn, cũng là ngân sách nhà nước, tín dụng cũng là tiền của nhân dân”./

Quốc Anh

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng - 3