Đà Nẵng:

Cử tri bức xúc vì ô nhiễm môi trường “bủa vây”

(Dân trí) - Chiều 4/8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu để báo để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Sử (trú phường Hòa Minh) phản ánh bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo ông Sử, nhà máy Coca –Coca xả thải ra môi trường, đã được xử lý nhưng chưa triệt để. Tháng 5, tháng 6 vừa rồi, lợi dụng có trận mưa lớn nhà máy này tiếp vẫn lén xả thải ra môi trường.

“Đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm xử lý vấn đề này chứ mùi hôi chịu không nổi”, ông Sử kiến nghị.

Đơn vị thứ 2 mà ông Sử nêu là Trung tâm giết mổ gia súc, gia của Đà Nẵng. Theo ông Sử, tháng 7 vừa rồi, Trung tâm này đã bị UBND TP xử phạt 270 triệu. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục lén xả thải ra môi trường.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu

Cử tri Thái Thanh Hùng (trú phường Hòa Hiệp Bắc), cho biết khu công nghiệp Liên Chiểu gây ô nhiễm môi trường kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

“Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường không xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Tôi mong Đại biểu Quốc hội cũng nên xem xét trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường kéo dài hai mươi mấy năm. Tôi chưa thấy ở địa phương nào mà giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường làm hai mươi mấy năm. Nay có anh Lê Quang Nam lên làm Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường rồi, chúng tôi rất mừng. Mong rằng đoàn đại biểu Quốc hội cũng giám sát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường. Đây là một vấn đề nhức nhối hiện nay”, cử tri Hùng kiến nghị.

Ông Hùng cũng nêu tình trạng ở nhiễm ô trường tại trường THCS Nguyễn Thái Bình hiện gây ảnh hưởng rất lớn đến các em học sinh.

Trả lời ý kiến của các cử tri, ông Đàm Quang Hưng – Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết về việc nhà máy Coca-Cola xả thải ra môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường là cơ quan thẩm tra.

Cử tri Thái Thanh Hùng phản ánh những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường
Cử tri Thái Thanh Hùng phản ánh những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường

“Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 3, tháng 4, có xảy ra xả thải ra môi trường. Sở Tài nguyên – Môi trường đã kiểm tra và cho đến nay công ty đã có những biện pháp khắc phục. Hiện nay chúng tôi đã phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, giám sát đối với hành vi xả thải. Nếu tiếp tục xả thải sẽ xử lý”, ông Hưng thông tin.

Về Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm, ông Hưng cho biết, chiều hôm qua (3/8), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp chủ trì cuộc họp cùng với các ngành của thành phố tập trung để giải quyết xả thải. Vừa rồi thành phố cũng đã rất cương quyết. Tuy nhiên, nếu đóng cửa trung tâm này thì rất khó khăn bởi đây là lò mổ cung cấp gia súc, gia cầm cho toàn thành phố.

“Họ đã cam kết với UBND thành phố đầu tư trang thiết bị và làm lại hệ thống nước thải. Biện pháp trước mắt là cải tạo môi trường và tiếp tục làm đúng quy trình. Yêu cầu công ty 5 tháng phải khắc phục toàn bộ”, ông Hưng nói.

Về Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Liên Chiểu (Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng làm chủ đầu tư), theo ông Hưng, do đơn vị này đầu tư trang thiết bị không đảm bảo yêu cầu nên xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cho đến này đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có đóng cửa 2 nhà máy (2 nhà máy xả thải khối lượng lớn). Thành phố cũng đã cho công ty này đầu tư nhà máy xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn. Hiện đang làm các thủ tục để qua quý I/2017 có thể đưa vào hoạt động.

Đối với ô nhiễm môi trường tại trường THCS Nguyễn Thái Bình do công ty cao su, công ty thép gây ra, ông Hưng cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng tiến hành quan trắc, đồng thời lấy mẫu để kiểm tra và xử lý vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Khánh Hồng