Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ.

Sáng nay (14/3), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (số 58, Quán Sứ - Hà Nội) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thay ông Nguyễn Đăng Tiến về nghỉ hưu từ ngày 1/3/2016.

Tới dự buổi lễ có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện một số Bộ, ngành, các cơ quan báo chí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định 367/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định 367/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Về phía Đài TNVN có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Nguyễn Đăng Tiến, nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN; các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể khu vực Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định 367/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng tới tân Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và tin tưởng, với bề dày hơn 70 xây dựng và phát triển của Đài TNVN, ông Nguyễn Thế Kỷ sẽ cùng tập thể lãnh đạo, các cán bộ, phóng viên, BTV, nghệ sỹ, nhân viên của Đài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng, Chính phủ, nhân dân giao phó.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa cho tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa cho tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ

Phó Thủ tướng khẳng định, cá nhân Phó Thủ tướng cũng như nhiều thế hệ người dân Việt Nam mỗi khi nghe lời xướng “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cảm thấy thực sự tự hào. Đài TNVN là cơ quan truyền thông duy nhất có vinh dự, trách nhiệm thông qua lời nói, điệu nhạc này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, truyền thông, Đài TNVN cần đổi mới hơn nữa, tiến tới thành lập tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiệu quả, làm tốt công tác tư tưởng, giữ định hướng trong xã hội. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng Phó Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cùng tập thể lãnh đạo Đài TNVN, nhất định Đài TNVN sẽ ngày càng phát triển, tự hào là “Tiếng nói Việt Nam” trong dòng chảy của nhân loại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa nguyên Tổng Giám đốc VOV và tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa nguyên Tổng Giám đốc VOV và tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng hoa cho nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến, chúc mừng ông Nguyễn Đăng Tiến trong thời gian qua đã cùng tập thể lãnh đạo của Đài có nhiều nỗ lực, sáng tạo để Đài TNVN không ngừng phát triển cả diện bao phủ, chất lượng phát sóng, các loại hình dịch vụ của Đài có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Phát biểu nhậm chức, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định hôm nay là ngày rất quan trọng, một bước ngoặt không nhỏ của ông với nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là nhiệm vụ vừa vẻ vang, vừa không kém phần nặng nề của Đài và cá nhân Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát biểu nhận nhiệm vụ mới.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào với trang sử vẻ vang của Đài TNVN bao nhiêu càng thấy rõ hơn, cảm nhận đầy đủ, sâu sắc hơn sức nóng của trách nhiệm, của áp lực đổi mới; để từ đó trăn trở, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đưa Đài TNVN đi lên, vươn lên mạnh mẽ về phía trước. Đài TNVN phải là cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước. Hiện tại và tương lai, Đài TNVN phải phấn đấu để thực sự trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa năng, hiện đại, vững mạnh, sắc bén, hiệu quả của đất nước”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định sẽ đề cao sự trung thực, liêm chính, đoàn kết, minh bạch, công bằng, dũng cảm, sáng tạo.

Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng phát biểu, bày tỏ sự vinh dự được đắm mình trong chặng đường phát triển của Đài TNVN. Trong thời gian trên cương vị lãnh đạo Đài, ông rất tâm đắc với “4 xây”. Đó là xây dựng đội ngũ và tổ chức các chương trình; xây dựng mô hình để Đài TNVN trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện; xây dựng cơ chế chính sách và xây dựng Đảng, các đoàn thể.

Ông Nguyễn Đăng Tiến cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Chính phủ, các cộng sự, Ban Giám đốc Đài, các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Đài đã đồng hành cùng ông trong chặng đường phát triển của Đài TNVN.

Theo Thu Thủy - Lại Thìn

Vov