Gia Lai:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng

(Dân trí) - Ngày 1/ 2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu...

Tại buổi làm việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác về tình hình công tác của cán bộ - chiến trong Đồn.

Qua đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh những kết quả mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt được trong công tác xây dựng đơn vị, đặc biệt là việc tổ chức tết cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn đóng quân...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo: “Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hơn nữa. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận; tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên giới; kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xuất nhập khẩu trái phép.


Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới đến các chiến sĩ, gia đình và bà con nơi chiến sĩ đóng quân. Tại đây, Chủ tịch nước đã tặng quà cho Đồn biên phòng, các đơn vị chức năng của Cửa khẩu; tham gia trồng cây lưu niệm...

Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh
Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Khi đến thăm lãnh đạo và nhân dân xã biên giới La Dom (huyện Đức Cơ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, các gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã làm được nhiều việc rất có ý nghĩa cho bà con vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới...

Tuy nhiên kết quả đạt được còn có những mặt hạn chế nhất định. Mong bà con cùng chia sẻ khó khăn với đất nước và địa phương. Mỗi gia đình, mỗi công dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu chăm lo sản xuất, cải thiện cuộc sống của gia đình, đóng góp công sức tùy theo điều kiện vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước...

Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã La Dom tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng để xây dựng xã biên giới Ia Dom ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tặng quà cho xã La Dom và 100 hộ gia đình chính sách, hộ thuộc diện nghèo của xã. Được biết chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm cán bộ- công nhân Công ty Cao su Mang Yang, thăm Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê, thăm Trung đoàn cảnh sát cơ động E20...

Phạm Hoàng