Cẩm Phả khẳng định vai trò, tầm vóc của Vùng Đất Mỏ anh hùng

(Dân trí) - Tối 22/4, tại Quảng trường 12/11, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955-25/4/2015) đồng thời TP Cẩm Phả đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và quyết định công nhận đô thị loại II.

Trước đó, TP Cẩm Phả đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng TP Cẩm Phả Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng TP Cẩm Phả Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các vị lãnh đạo Trung ương và nguyên lãnh đạo Trung ương gồm: Bà Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức TƯ.

Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh gồm: ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả qua các thời kỳ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955-25/4/2015), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho thành phố Cẩm Phả; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định công nhận thành phố Cẩm Phả trở thành đô thị loại II.

Lễ kỷ niệm là dịp tỉnh Quảng Ninh ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng khu mỏ, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Ninh nói chung và của thành phố Cẩm Phả nói riêng qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, thành phố Cẩm Phả được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất là mốc son lịch sử tiếp tục ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng TP Cẩm Phả Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển trở thành Trung tâm kinh tế của miền Bắc và của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng trong thời gian tới, đến năm 2020 sẽ xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của Miền Bắc và cả nước; Quảng Ninh cần phát huy những thành tích đã đạt được, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sinh xã hội, từng bước khẳng định vai trò, vị trí, tầm vóc của Quảng Ninh trong sự nghiệp phát triển đất nước, để Đất Mỏ Anh hùng luôn xứng đáng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Phả tiếp tục nêu cao tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của Vùng mỏ bất khuất, phát huy những thành tích đạt được, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng, phát triển thành phố Cẩm Phả theo hướng thành phố hiện đại, văn minh trong giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng TP Cẩm Phả Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - khẳng định người dân vùng mỏ sẽ phát huy thành tích đạt được và vượt qua mọi khó khăn.

Tại Lễ kỷ niệm cũng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, sử thi với chủ đề “Quảng Ninh - Bản hùng ca đi cùng năm tháng” với sự tham gia biểu diễn của gần 500 diễn viên chuyên và không chuyên, các ca sĩ đã thành danh của tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu lịch sử, ngày 25/4/1955, những tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Cẩm Phả - Cửa Ông. Người dân Cẩm Phả náo nức phất cao lá cờ đỏ sao vàng với niềm hạnh phúc, vui sướng sau nhiều năm bị đô hộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao quyết định công nhận TP Cẩm Phả là đô thị loại II.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao quyết định công nhận TP Cẩm Phả là đô thị loại II.

Sau 60 năm, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân và nhân dân Vùng mỏ, Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố Cẩm Phả đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên giành nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp chính trị phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng đất mỏ giàu truyền thống.

Tuấn Hợp