Hàn Quốc: Lao động trên 60 tuổi lâm cảnh nợ nần vì chi phí sinh hoạt caoNgày càng nhiều lao động lớn tuổi tại Seoul (Hàn Quốc) rơi vào tình trạng nợ nần không thể trả, khi chi phí sinh hoạt, nhà ở và y tế vượt quá khả năng tài chính, đặc biệt sau khi nghỉ hưu.
Chi phí sinh hoạt đắt đỏ như thế nào khi đi du học Mỹ?Chi phí sinh hoạt ước tính ở Mỹ là khoảng 10.000-18.000 USD mỗi năm (tương đương 248-447 triệu đồng).
Sinh viên sư phạm được hỗ trợ hơn 104 tỷ đồng học phí, chi phí sinh hoạtCác sinh viên sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được hỗ trợ hơn 104 tỷ đồng tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt.
An Giang sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đi lại cho cán bộ ra sao?Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho chi phí đi lại; 1,5 triệu đồng/người/tháng cho sinh hoạt phí và 1,5 triệu đồng/người/tháng cho lưu trú.
Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam rẻ thứ nhì khu vựcViệt Nam được xếp thứ hai trong những nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất châu Á - Thái Bình Dương, chỉ thua Lào, theo một khảo sát của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đối với 23 nước trong khu vực không bao gồm Nhật Bản.
Đề xuất chi gần 283 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ ở xa thuê nhà, chi phí sinh hoạtĐể tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức ra Đà Nẵng làm việc sau sáp nhập, tỉnh Quảng Nam dự kiến chi gần 283 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng này.
Những thành phố có chi phí sinh hoạt "dễ chịu" nhất thế giớiChuyển sang sống ở nước ngoài có thể là một bước khá tốn kém, ít ra là vì mọi khoản chi phí phải trả trước. Thế nhưng, đôi khi chuyển tới một số thành phố lại có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài.
Gửi 3 con nghỉ hè nhà nội, tôi sững sờ khi chị dâu đòi tiền dùng máy lạnhNếu chị dâu gọi riêng, nói rằng hè này nhà đông người hơn, chi phí sinh hoạt tăng, tôi sẵn sàng gửi thêm tiền cho bố mẹ chồng mà không cần ai nhắc. Nhưng thái độ của chị khiến tôi rất khó chịu.
Giải mã "cơn lốc" tài sản 2026: Vì sao giới tỷ phú giàu nhanh chưa từng có?Trong lúc nhiều người đối mặt áp lực chi phí sinh hoạt và việc làm, tài sản của giới tỷ phú toàn cầu đã vọt lên kỷ lục 20.100 tỷ USD, được thúc đẩy mạnh bởi làn sóng AI và thị trường tài sản.