Quảng Trị:

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài

Xuân Sinh Tiến Thành

(Dân trí) - Hàng trăm con người cùng phương tiện máy móc sau nhiều tiếng đồng hồ khẩn trương kè đá gia cố các điểm sạt lở, đã thông được tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Hướng Phùng.

Đến 21h đêm qua (18/10), do trời tối kèm mưa to, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ, công tác tìm kiếm đã được tạm dừng. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ đã rút khỏi hiện trường.

Tính đến lúc này, lực lượng chức năng đã tìm được 14 thi thể, hiện còn 8 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 1

Tại Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại K15 các lực lượng chức năng đang họp để bàn các phương án cứu hộ

Tuy nhiên, do tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn K15 đi qua xã Hướng Phùng bị sạt lở, chia cắt nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cùng máy móc vẫn đang nỗ lực, khẩn trương gia cố, kè đá xuyên đêm với mục tiêu sớm có thể thông tuyến để các phương tiện cứu hộ có thể tiến sát vào hiện trường.

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 2

Lực lượng tìm kiếm liên lạc báo cáo trực tuyến với đơn vị chỉ huy

Đến sáng nay 19/10, tuyến đường đã cơ bản được thông suốt. Các lực lượng cùng phương tiện cứu hộ đã khẩn trương tiến vào hiện trường vụ sạt lở tại thôn Cợp của xã này để đưa các thi thể ra ngoài.

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 3
Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 4
Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 5
Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 6

Khẩn trương gia cố tuyến đường trong đêm

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 7

Dựng lều tạm để làm nơi nghỉ ngơi cho các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ

Xuyên đêm mở đường để phương tiện vào hiện trường đưa thi thể ra ngoài - 8

Các phương tiện đã sẵn sàng tiếp cận hiện trường để đưa các thi thể ra ngoài.