Xét tặng Huân chương Lao động cho Chủ tịch Hà Nội vì thành tích chống dịch

(Dân trí) - Nhân dân và cán bộ TP Hà Nội cũng như Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa họp xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong công tác phòng chống Covid-19 đối với 48 tập thể, 31 cá nhân.

Tất cả 17 thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đều bầu Nhân dân và cán bộ TP Hà Nội (tập thể), cũng như Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (cá nhân) được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xét tặng Huân chương Lao động cho Chủ tịch Hà Nội vì thành tích chống dịch - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo trong một buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội còn bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa, cũng như ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cũng đồng thuận với việc khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 44 tập thể, 29 cá nhân khác có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có số phiếu đồng ý khen thưởng đạt từ 75% số phiếu trở lên sẽ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.

Quốc Vinh