Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động
(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba ưu tiên chiến lược và ba đột phá hành động tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.
Chiều 25/2, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025, với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động".
3 ưu tiên chiến lược và 3 đột phá hành động
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là sự kiện ý nghĩa, diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, 30 năm Việt Nam gia nhập "mái nhà chung" ASEAN.
Đây cũng là năm chúng ta thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045 để đưa ASEAN bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới một cộng đồng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, theo Thủ tướng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: CTV).
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thế giới đang chứng kiến các biến động sâu sắc với các thách thức và cơ hội đan xen, với thách thức, khó khăn nhiều hơn cơ hội và thời cơ. Các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện diễn biến nhanh hơn, phức tạp hơn, khó lường hơn.
Thế giới ngày nay đang đứng trước các xu thế phân cực hóa về chính trị, già hóa về dân số, cạn kiệt về tài nguyên, đa dạng hóa về thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, xanh hóa về sản xuất, kinh doanh, số hóa về mọi vận động của con người. Bối cảnh đó đặt ra nhiều bài toán khó nhưng cũng mở ra những cơ hội hiếm có để ASEAN khẳng định vị thế và bứt phá vươn lên.
Để dự báo trên thành hiện thực, Thủ tướng cho rằng, ASEAN không chỉ cần sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng mà còn cần có tư duy đột phá, chiến lược sắc bén, lộ trình khả thi, nguồn lực tập trung và hành động quyết liệt.
Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ đề xuất ba ưu tiên chiến lược và ba đột phá hành động.
Về ba ưu tiên, chiến lược bao gồm củng cố ASEAN tự chủ về chiến lược, thông qua tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; xây dựng một ASEAN tự cường về kinh tế thông qua đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giữ giá trị và bản sắc của ASEAN.
Về ba đột phá hành động bao gồm xây dựng cơ chế ra quyết định linh hoạt, hiệu quả, trách nhiệm hơn, vừa giữ đồng thuận, vừa có cơ chế đặc thù trong các sáng kiến chiến lược, tạo đột phá; đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển khu vực; tăng cường hơn nữa kết nối ASEAN, nhất là kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân và hài hòa thể chế.
Biểu tượng của đoàn kết, đồng thuận và hành động
Phát biểu thông điệp qua video tới diễn đàn, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J.Mohammed nhấn mạnh, bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, những căng thẳng địa chính trị leo thang, khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và khoảng cách giàu nghèo gia tăng, qua đó, đang đặt ra những thách thức không thể phớt lờ.
"Chúng ta cần thừa nhận rằng không thể quay trở lại những con đường cũ, những giải pháp của quá khứ không còn đủ sức đáp ứng các vấn đề hiện tại", bà Amina J.Mohammed lo ngại.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J.Mohammed gửi thông điệp tới diễn đàn (Ảnh: Hoàng Long)
Bà nhắc lại, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai vào tháng 9 vừa qua tại Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo thế giới đã cùng nhau mở ra một con đường mới là cam kết cải tổ chủ nghĩa đa phương, tái định hình các thể chế toàn cầu và thực hiện những hành động đột phá nhằm giải quyết các thách thức cấp bách nhất của thời đại.
"Nay đã đến lúc chuyển từ lời nói sang hành động, thúc đẩy các khoản đầu tư để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng không chỉ nhanh chóng mà còn toàn diện, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau", bà Amina J.Mohammed khẳng định.
Bà cũng đồng thời đề cập tới các cam kết chống biến đổi khí hậu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bắt tay chéo truyền thống của ASEAN (Ảnh: Nguyễn Hồng).
Theo bà Amina J.Mohammed, khu vực Đông Nam Á, với tiềm năng to lớn về năng lượng sạch và đổi mới xanh, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này.
"Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Cộng đồng ASEAN được thành lập, chúng ta hãy cùng nhìn nhận tổ chức này như một biểu tượng của hợp tác và cầu nối giữa các khu vực, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết, đồng thuận và hành động", Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.
Theo bà, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trên con đường hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững, biến các cam kết toàn cầu thành hiện thực.
Chia sẻ về chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động" của Diễn đàn năm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của ASEAN. Khả năng tự cường phản ánh khả năng của ASEAN trong việc điều hướng qua những bất ổn toàn cầu và những cú sốc bên ngoài có thể xảy ra. Tính bao trùm đảm bảo rằng tiến trình của ASEAN là công bằng và không có quốc gia thành viên hoặc nhóm nào bị bỏ lại phía sau.
"Điều đó cũng có nghĩa là ASEAN sẽ không đứng về phía nào, mà sẽ là người bạn, đối tác hợp tác với tất cả và đóng vai trò là cầu nối cho các cuộc đối thoại và hợp tác cho tất cả các bên. Tôi tin rằng đoàn kết, bao trùm và tự cường là những yếu tố quyết định giúp ASEAN vững vàng vượt qua bối cảnh toàn cầu phức tạp ngày nay", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu.