1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

"Vua voi" Tây Nguyên qua đời

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ông Đàng Năng Long - người sở hữu nhiều voi nhà nhất Tây Nguyên - vừa qua đời ở tuổi 63, để lại những ấp ủ dang dở về công tác bảo tồn, chăm sóc voi nhà.

Ông Đàng Năng Long là người dân tộc Mnông, sinh ra và lớn lên ở buôn Lê, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), đã qua đời vào chiều 27/10, hưởng thọ 63 tuổi.

Ông Long là người sở hữu đàn voi nhà nhiều nhất Tây Nguyên, nhiều người còn đặt cho ông tên "vua voi". Hiện ông sở hữu 5 con voi nhà.

Vua voi Tây Nguyên qua đời - 1

Ông Đàng Năng Long - người sở hữu nhiều voi nhất Tây Nguyên (Ảnh: Vương Trương).

Gia tộc của ông Long nổi tiếng khắp Tây Nguyên với truyền thống thuần dưỡng, chăm sóc, bảo tồn voi nhà.

Tại huyện Lắk, ông Đàng Năng Long mở địa điểm du lịch bên hồ Lắk thơ mộng để du khách có thể được cưỡi voi, ngắm thắng cảnh tuyệt đẹp của buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Sau một thời gian hoạt động, ông Long dần chuyển hướng đến mô hình du lịch thân thiện với voi, hạn chế cho du khách cưỡi voi, thay vào đó là hoạt động cho khách chiêm ngắm, chăm sóc voi.

Vua voi Tây Nguyên qua đời - 2

Tại Đắk Lắk đang chuyển dần mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, chiêm ngắm voi nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước thực trạng voi nhà tại Đắk Lắk hơn 30 năm qua chưa ghi nhận trường hợp nào sinh sản thành công, ông Đàng Năng Long đã nhiều lần phối hợp cùng các chuyên gia, nỗ lực ghép đôi cho đàn voi để sản sinh voi con nhưng đến nay vẫn chưa thành công.

Gần đây, ông Long ấp ủ dự án mô hình du lịch voi thân thiện tại xã Ea Kao (thành phố Buôn Ma Thuột) để gắn bảo tồn voi với du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, dự định đang triển khai dang dở, "vua voi" Tây Nguyên đã đột ngột qua đời.                                         

Tháng 11/2022, Tổ chức Động vật châu Á tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk 2 triệu USD thực hiện "Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi" trong vòng 5 năm (từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2026).

Toàn tỉnh Đắk Lắk còn 36 con voi nhà (huyện Lắk 16 con và huyện Buôn Đôn 20 con). Hàng chục năm qua, tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp voi nhà sinh sản thành công. Công tác bảo tồn voi được các cấp, ngành quan tâm đặc biệt.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm