1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Nguyễn Văn Nên:

Vụ Vạn Thịnh Phát là một trong số các tồn đọng TPHCM phải giải quyết

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư TPHCM cho biết, địa phương đã và đang tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng. Từ cuối năm 2022, một vụ việc tồn đọng từ trước đó đã xảy ra, trở thành vụ việc lớn, đó là vụ Vạn Thịnh Phát.

Sáng 2/12, Thành ủy TPHCM triệu tập kỳ họp lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Hội nghị diễn ra trong một ngày, các đại biểu dự họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, từ cuối năm 2022, Thành ủy đã bàn và lường trước thời cơ, thuận lợi cần tận dụng và thử thách, khó khăn mà địa phương phải đối mặt, vượt qua. 

Vụ Vạn Thịnh Phát là một trong số các tồn đọng TPHCM phải giải quyết - 1

Thành ủy TPHCM triệu tập kỳ họp lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, sáng 2/12 (Ảnh: Q.Huy).

Thời điểm đó, TPHCM cần tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Mặt khác, với đặc điểm hội nhập sâu, rộng, TPHCM chịu tác động trực diện của tình hình bên ngoài.

"TPHCM đã và đang tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng. Từ cuối năm 2022, một vụ việc tồn đọng từ trước đó đã xảy ra, trở thành vụ việc lớn. Đó là vụ Vạn Thịnh Phát", Bí thư TPHCM phân tích.

Trước nhiều biến động phức tạp, Thành ủy TPHCM đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để giải quyết các việc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Điều này nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 đề ra, phục hồi, phát triển kinh tế và tạo đà cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn, bất lợi đã xuất hiện và có phần vượt ra khỏi dự báo ban đầu. Ngay từ quý I năm nay, tăng trưởng kinh tế của TPHCM đã chậm lại.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố thông tin, trước bối cảnh như vậy, địa phương đã kịp thời nhận định, đánh giá, khảo sát tình hình. Những chủ trương, giải pháp khắc phục, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đã hình thành.

Vụ Vạn Thịnh Phát là một trong số các tồn đọng TPHCM phải giải quyết - 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Từ những nỗ lực đó, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực và quan trọng. Các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 đã cơ bản hoàn thành, tăng trưởng GRDP phục hồi từng bước, dự báo cả năm đạt 5,8%. Thật lòng mà nói, ngay từ quý I, chúng ta thật sự lo lắng nhưng giữ bình tĩnh, động viên nhau cố gắng từng quý, từng tháng, thậm chí từng vụ việc, từng ngày", ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém của địa phương thời gian qua. Trong đó, việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa chuyển biến mạnh, công tác quy hoạch còn chậm tiến độ, kết quả giải ngân đầu tư công vẫn khiêm tốn.

"Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà ở xã hội chúng ta đã quyết tâm nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Có những việc không thể nào làm xong ngay được", ông Nên phân tích.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, trong năm qua, thành phố đã tập trung cho công tác chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị một cách đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

"Tuy nhiên, còn một số mặt chưa theo kịp yêu cầu, sự vận hành của bộ máy, của hệ thống có lúc, có nơi làm chúng ta chưa hài lòng, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ hạn chế, thiếu bản lĩnh, chưa dám làm, chưa dám chịu trách nhiệm", người đứng đầu Thành ủy TPHCM chỉ rõ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu những vấn đề làm ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, hiệu suất công tác của cán bộ, công chức hiện nay.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; sơ kết 5 năm Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TPHCM.