Nghệ An:

Vụ tung tin thủy điện Bản Vẽ vỡ đập: Triệu tập 6 đối tượng

(Dân trí) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/9/2018, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tiến hành điều tra, sàng lọc, và triệu tập các đối tượng tung tin giả thất thiệt nói về việc thủy điện Bản Vẽ vỡ đập, gây hoang mang, lo lắng cho bà con nhân dân.

 Các đối tượng tại cơ quan công an huyện Tương Dương.
Các đối tượng tại cơ quan công an huyện Tương Dương.

trieutap2

Đây là bài học đắt giá cho những ai đã và đang sử dụng các trang mạng xã hội trong việc tự ý đăng tin, truyền tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, gây thất thiệt cho nhân dân, và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Theo đó vào hồi từ 9h, ngày 31/8/2018, khi thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng lớn 4200m3/giây, các đối tượng này thông qua mạng xã hội Facebook trên trang cá nhân đã phát tán tin thủy điện Bản Vẽ bị vỡ đập, khiến người dân lo sợ và hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An, hơn 2 giờ đồng hồ sau đó Công an Tương Dương đã tiến hành điều tra, sàng lọc và tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan gồm:

Vũ Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Quang Trung (SN1991 trú tại khối Hòa Trung, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương); Vi Thanh Định (SN 1997), Lô Bảo Ngọc (SN 1999, trú tại bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương); Phan Thị Trân (SN 1982, trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) và Phan Duy Tùng (SN 1987, trú tại bản Quang Yên, xã Tam Đình, huyện Tương Dương).

Vụ tung tin thủy điện Bản Vẽ vỡ đập: Triệu tập 6 đối tượng - 3
Tại cơ quan điều tra các đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết về pháp luật, với tâm lý thích câu view, câu like nên đã đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook cá nhân.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết về pháp luật, với tâm lý thích câu view, câu like nên đã đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook cá nhân.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết về pháp luật, với tâm lý thích câu view, câu like nên đã đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook cá nhân.

Hiện công an Tương Dương đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để điều tra mở rộng hành vi của các đối tượng. Đây là bài học đắt giá cho những ai đã và đang sử dụng các trang mạng xã hội trong việc tự ý đăng tin, truyền tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, gây thất thiệt cho nhân dân, và gây mất trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Duy