1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Vụ ngai vàng bị xâm hại: Giám đốc trung tâm di tích xin chịu trách nhiệm

Vi Thảo

(Dân trí) - Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhìn nhận, công tác an ninh tại các điểm di tích còn nhiều thiếu sót, hạn chế, đặc biệt đối với các Bảo vật quốc gia.

Ngày 30/5, tại buổi họp báo thường kỳ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm xâm hại.

Theo ông Giang, cá nhân Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xin chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vụ việc đáng tiếc này.

Vụ ngai vàng bị xâm hại: Giám đốc trung tâm di tích xin chịu trách nhiệm - 1

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã đưa Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn về kho cổ vật để bảo quản; thành lập tổ công tác rà soát lại toàn bộ quy trình an ninh, bảo đảm an toàn cho di tích và hiện vật đang trưng bày.

Theo ông Trung, hiện nay, trung tâm quản lý hơn 40 điểm di tích, trong đó có hơn 20 điểm di tích trọng yếu được bố trí lực lượng bảo thường xuyên. Tuy nhiên, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm di tích còn nhiều thiếu sót, hạn chế, đặc biệt đối với các Bảo vật quốc gia.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, các Bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế rất đa dạng, với nhiều chất liệu khác nhau. Vì vậy, công tác bảo quản, đảm bảo an ninh cho những di sản này rất khó khăn.

Trong thời gian tới, khi Luật Di sản mới có hiệu lực, trung tâm sẽ triển khai ngay; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ vào công tác bảo vệ di sản, bố trí lực lượng phân luồng tham quan, thành lập trung tâm điều hành giám sát thông minh,...

Ông Trung cho biết, số roi điện trang bị cho các bảo vệ di tích trước đó đã hết hạn sử dụng và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thu hồi, nhưng chưa cấp lại. Theo ông Trung, Việc mua sắm công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của công an và người sử dụng cần được tập huấn nghiệp vụ.

Công an thành phố Huế đã có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ di tích và trung tâm sẽ cử 25-30 bảo vệ tham gia tập huấn. Khi được các cơ quan chức năng cho phép, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mua công cụ hỗ trợ, trong đó có thể bao gồm dùi cui điện.

Vụ ngai vàng bị xâm hại: Giám đốc trung tâm di tích xin chịu trách nhiệm - 2

Hoạt động tiếp đơn du khách tham quan khu di sản Huế diễn ra bình thường sau vụ việc (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, lúc 11h55 ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé tham quan di tích, sau đó lẻn vào quậy phá khu vực ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, trong Đại nội Huế (quận Phú Xuân, thành phố Huế), làm hư hỏng hiện vật.

Đến ngày 25/5, đối tượng bị cơ quan chức năng thành phố Huế tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đây là sự việc hy hữu và gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND thành phố Huế đã yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan báo cáo sự việc, kiểm điểm trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm.

Ngày 30/5, Chủ tịch thành phố Huế đã ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.