Vụ CSGT bị ô tô kéo lê: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Cơ quan công an nhận định vụ việc tài xế không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, lái xe bỏ chạy khiến chiến sĩ CSGT bị kéo lê dưới lòng đường có dấu hiệu tội “Chống người thi hành công vụ”.

Thông tin nêu trên được lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) trao đổi với PV Dân trí vào chiều nay (8/7).

Vụ CSGT bị ô tô kéo lê: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ - 1

Những vết thương ở lưng chiến sĩ CSGT sau khi bị kéo lê hàng chục mét dưới lòng đường (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT số 4) - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), hơn 8h sáng nay, tổ tuần tra kiểm soát do 3 chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS 90A- 071.35 do tài xế L.X.H (SN 1984, quê ở Hà Nam) có hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này.

Đồng thời, trong quá trình điều khiển xe ô tô di chuyển, anh H. còn dùng tay sử dụng điện thoại di động.

Khi nhìn thấy Trung úy Vũ Văn Quang ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, anh H. đã chấp hành. Tuy nhiên, khi xe ô tô vừa dừng lại thì anh H. lại bất ngờ tăng ga cho xe lao thẳng vào người Trung úy Quang.

Vội vàng nhảy tránh qua 1 bên, chiến sĩ cảnh sát này đã bám vào ba-đờ-sốc ô tô. Trong quá trình tài xế H. tăng ga bỏ chạy đã kéo lê Trung úy Quang hàng chục mét trên mặt đường nhựa.

Hậu quả khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông bị rách cảnh phục, xây xát và chấn thương ở phần lưng, bả vai.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 4, chiếc xe này chỉ dừng lại khi bị lực lượng chức năng và người dân truy đuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Nguyễn Trường