1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Voi rừng về phá rẫy kiếm thức ăn, đuổi cả người dân

Dương Phong

(Dân trí) - Trước đây voi rừng chỉ về rẫy của người dân vào mùa khô do thiếu thức ăn. Tuy nhiên những ngày qua, dù đang mùa mưa, hai cá thể voi vẫn thường xuyên xuất hiện, thậm chí đuổi cả người dân.

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Ea Pô (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, mấy ngày qua, người dân xã rất lo lắng khi hai con voi rừng về phá hoại nương rẫy và đã vào gần sát khu dân cư. Chính quyền xã đang cầu cứu các cấp ngành có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Người dân ghi lại cảnh hai cá thể voi rừng về kiếm thức ăn

Ông Hà Hữu Lành (Công ty cao su Đồng Phú), người trực tiếp chứng kiến voi rừng về cho biết, từ ngày 3/8 hai con voi rừng vào Tiểu khu 840, khu vực trồng cao su và bảo vệ rừng của công ty.

Theo ông Lành, hai cá thể voi này quanh quẩn ở khu vực này mấy ngày qua và rất hung dữ. Nhiều công nhân đi cạo mủ cao su vào 2-3h sáng đã bắt gặp và tìm cách xua đuổi thì bị voi rừng “đuổi” ngược lại.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Ea Pô cho biết, người dân liên tục phản ánh bắt gặp voi rừng trong mấy ngày qua. Qua nắm bắt sơ bộ, hai con voi rừng gồm một đực, một cái đều đã trưởng thành.

Voi rừng về phá rẫy kiếm thức ăn, đuổi cả người dân - 1
Hai cá thể voi đến rẫy của người dân để tìm thức ăn

Hai cá thể voi này liên tục phá hoại nương rẫy, hoa màu, hiện đã vào gần đến khu vực dân cư và rất hung dữ, chúng đã đuổi theo người dân đi làm nương rẫy, khiến nhiều người rất hoảng sợ. Xã đang kiến nghị các cấp ngành có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo lãnh đạo xã này, đàn voi này xuất hiện từ hai năm trước đến giờ, cứ đến mùa khô là voi lại về, đuổi thì đi nhưng một thời gian các cá thể voi này lại quay lại, phá cây cối, hoa màu, chòi rẫy của người dân.

Được biết, hai cá thể voi này là voi rừng từ Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) sang đây kiếm ăn. Do khan hiếm thức ăn nên chúng đi tới các địa bàn lân cận.