Vợ chồng trẻ "bỏ phố về quê": Qua ngày "vỡ mộng" mới thu được thành quả

Hương Thảo

(Dân trí) - Hình ảnh về ngôi nhà giản dị, mộng mơ nằm giữa khu vườn đầy hoa trái của Hiền Phương - Hồng Nhật khiến nhiều người mê mẩn.

Vợ chồng trẻ "bỏ phố về quê": Qua ngày "vỡ mộng" mới thu được thành quả

Đang sở hữu một studio "hút khách", ngay sau khi lấy chồng, cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Hiền Phương đã quyết định chuyển về quê ở một xã trong huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, cách Buôn Mê Thuột hơn 60km để sinh sống. Quyết định của vợ chồng Hiền Phương khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

"Cuộc sống của vợ chồng mình hoàn toàn thay đổi với trước đây. Tụi mình không còn đi du lịch, mải mê check-in điểm đẹp nữa, thay vào đó là dành thời gian rảnh cho hai bên gia đình", Hiền Phương chia sẻ.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 1
Vợ chồng Phương về vùng thôn quê sống yên bình.

Trước đây, Hiền Phương từng thuê 2 căn nhà sát nhau, bị bỏ hoang nhiều năm để cải tạo thành studio. Studio của cô nhanh chóng thu hút khách hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột và mang tới nguồn thu nhập ổn định. Nhưng lâu dần, Phương cảm thấy nhàm chán khi suốt ngày quanh quẩn bên chiếc máy tính, cuộc sống ở thành phố cũng khiến cô bí bách, ngột ngạt.

Cuối năm 2019, khi quyết định về quê sống gần gia đình chồng, vợ chồng Phương nên đã thuê một mảnh đất vườn rộng khoảng 2000m2 ở khu vực xa dân cư. Khu vườn có sẵn nhiều loại cây lâu năm như măng tre, sầu riêng, mãng cầu, bơ, vải…, có thêm nhiều cây dược liệu và cây gia vị mọc dại như nghệ, gừng, ớt hiểm, hương nhu…

"Do là mảnh vườn đi thuê nên vợ chồng mình xác định không đầu tư quá nhiều, thay vào đó là dành công chăm sóc các loại cây có sẵn, trồng thêm rau củ và hoa, đủ cho 2 vợ chồng ăn, thỉnh thoảng gửi về tặng bố mẹ, anh chị trên phố", Hiền Phương tâm sự.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 2
Mỗi ngày của Phương thường bắt đầu từ 5h30 sáng, khi tiếng chim hót líu lo khắp khu vườn.
Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 3

Mùa nào thức ấy, Hiền Phương thu hoạch được rau trái vừa ngon vừa sạch do chính 2 vợ chồng chăm bẵm.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 4
Rau củ được vợ chồng Phương gửi về tặng bố mẹ, anh chị trên phố.
Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 5
Cuộc sống mộng mơ, thanh bình diễn ra y như ước mơ của Phương.

"Cho đến một ngày, mình nhận ra đã lâu không kiếm được thu nhập từ Youtube. Mình loay hoay không biết tìm một công việc gì mới mẻ, phù hợp để kiếm thêm thu nhập. Mình bỗng thấy sao ở đây nóng bức quá, côn trùng nhiều quá, cũng chẳng có bạn bè, nơi ăn uống, vui chơi, mua gì cũng khó", Phương thật lòng tâm sự về quãng thời gian sau 1 năm bỏ phố về quê.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 6
Sau 1 năm, Phương nhận ra cuộc sống ở quê không chỉ "màu hồng".

Nhưng vợ chồng Phương không bỏ cuộc, vẫn mong muốn tiếp tục sống tại vùng thôn quê yên bình này. Hai vợ chồng tìm kiếm những công việc mới mẻ, phù hợp.

Phương thử làm xà phòng handmade từ những nguyên vật liệu có sẵn trong nhà. Ban đầu là để gia đình dùng, để quay video đăng lên YouTube, sau đó nhờ kinh nghiệm tích lũy kết hợp tham khảo tài liệu nước ngoài, Phương quyết định làm xà phòng để bán.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 7
Hiền Phương sử dụng nông sản, dược liệu trong vườn nhà để làm xà phòng hữu cơ. Những video chia sẻ quá trình làm xà phòng của cô nhận được sự quan tâm từ cộng động mạng.
Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 8
Những miếng xà phòng làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên bắt đầu chinh phục được khách hàng.
Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 9
Chồng Phương thành thạo công việc nhà nông hơn, nên ngoài trồng trọt, anh còn đảm nhiệm công việc lấy mật ong thiên nhiên. Những công nhân nuôi ong sẽ mang mật từ rừng về, anh thu hoạch mật, đóng chai và bán thông qua mạng xã hội.

Dù sống ở quê, nhưng công việc chính, mang lại thu nhập của cả hai bạn trẻ là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. "Đặc thù của cô, cả hai vợ chồng đang làm việc liên quan thương mại điện tử, có thể điều hành công việc qua Internet, thiên về sáng tạo, do đó có thể tự tin khi di chuyển qua môi trường mới", Phương cho biết.

Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê: Qua ngày vỡ mộng mới thu được thành quả - 10
"Nếu chỉ về quê để chạy theo trào lưu hay những chia sẻ mộng mơ trên mạng xã hội thì bạn sẽ sớm nản lòng. Vợ chồng mình nghĩ, dù ở đâu, người trẻ cũng nên cố gắng tìm cách tạo dựng và phát triển sự nghiệp một cách tích cực", Phương chia sẻ quan điểm.