Hà Tĩnh:

Vác xe đạp lội ruộng trốn chốt kiểm dịch

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Sáng ngày 11/6, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản đối với 2 người có hành vi cố tình trốn chốt kiểm dịch để ra vào khu vực cách ly, phong tỏa.

Theo đó, vào khoảng 8h40 ngày 10/6, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực chốt đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị T. (SN 1973, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) cố tình lội qua ruộng trốn chốt kiểm soát dịch để vào thành phố Hà Tĩnh đưa đồ cho người dân.

Vác xe đạp lội ruộng trốn chốt kiểm dịch - 1

Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản đối với anh Thái Văn H.

Khoảng 20h55 cùng ngày (10/6), Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện anh Thái Văn H. (SN 1988, quê xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tạm trú tại thành phố Hà Tĩnh - thuộc vùng đang cách ly) đi xe đạp ra ngoài vùng cách ly tập thể dục. Thấy lực lượng chức năng, anh H. vội vàng xuống vác xe lên vai rồi lội qua ruộng bỏ trốn.

Trước việc 2 trường hợp trên trốn chốt kiểm soát dịch trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

"Hiện đơn vị đang đề xuất xử phạt 2 trường hợp trên, mỗi người 5-10 triệu đồng theo Nghị định 117 về lĩnh vực y tế", nguồn tin cho hay.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh, những ngày qua nhân dân và các lực lượng chức năng đang khẩn trương siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Để sớm ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19, Công an thành phố yêu cầu người dân, công nhân ở trọ trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.