Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Sau vụ phát hiện bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát tại Kon Tum, cơ quan chức năng mở rộng hiện trường kiểm tra, ghi nhận nhiều cánh rừng bị đốn hạ.

Ngày 20/3, ông Nguyễn Phước Tuấn - Chủ tịch xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, Kon Tum) - cho biết lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang mở rộng điều tra sau khi phát hiện bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát tại địa bàn xã này.

Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ - 1

Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều hộp gỗ lớn bị tẩu tán nhiều vị trí quanh bãi cát (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau khi phát hiện, lượng chức năng kiểm đếm xác định có tổng cộng có trên 37m3 gỗ; chủng loại gỗ chủ yếu là gỗ dầu, chò xót từ nhóm V đến nhóm VII.

Mở rộng hiện trường điều tra, đoàn liên ngành công an, kiểm lâm, chính quyền xã phát hiện tại Tiểu khu 327, xã Đăk Pxi có 22 cây gỗ bị triệt hạ.

Quan sát hiện trường, phóng viên Dân trí ghi nhận hàng chục cây gỗ có đường kính 20 - 40cm, bị cắt thành những khúc gỗ ngắn có chiều dài 1m.

Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ - 2

Những bãi gỗ mới phát hiện thêm đều là những mặt phản lớn có đường kính khoảng 1m và chiều dài khoảng 3m.

Khi cắt xong, lâm tặc ngang nhiên tập kết dọc sườn núi để chờ xe vận chuyển. Ngoài 22 cây gỗ bị lâm tặc triệt hạ, cơ quan chức năng còn phát hiện những cánh rừng tái sinh bị triệt hạ cả cây lớn lẫn cây nhỏ.

Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ - 3

Cách vị trí phát hiện bãi gỗ khoảng 4 - 5km, lực lượng chức năng phát hiện những cánh rừng bị "cạo trọc" (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước việc khai thác và tàng trữ lâm sản trái phép liên tục ghi nhận tại xã Đăk Pxi, chính quyền tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại khu vực trên; xử nghiêm theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ - 4

Hiện trường còn ghi nhận hàng chục cây rừng bị cắt ngắn theo quy cách, nằm ngổn ngang (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 3, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện lượng lớn gỗ lậu cất giấu trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi. Vị trí này chỉ cách trụ sở UBND xã Đăk Pxi khoảng hơn 1km.

Mỏ cát nơi lâm tặc cất giấu gỗ lậu nằm sát đường tránh lũ, được che kín với bên ngoài và có người canh giữ. 

Từ bãi gỗ lậu vùi sâu trong mỏ cát, phát hiện nhiều cánh rừng bị đốn hạ - 5

Nhiều hộp gỗ có đường kính lớn được lâm tặc chôn giấu trong mỏ cát tại xã Đăk Pxi (Ảnh: C.N).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 điểm cất giấu gỗ trong vườn cao su cách đó khoảng 300m với nhiều hộp gỗ lớn khả năng do lâm tặc tẩu tán.