1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Trồng cây, xây dựng đón đền bù dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trước tình trạng người dân xây dựng công trình, trồng cây chờ đền bù, Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, không bồi thường với các vi phạm phát sinh sau mốc thời gian quy định.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đi kiểm tra hiện trường các công trình xây dựng trên tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn.

Dự án này được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 187/2025/QH15, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Hải Phòng dự kiến đóng góp khoảng 11.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai đoạn qua thành phố, trong đó gần 6.000 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng và khoảng 5.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhánh đường sắt và ga Nam Đồ Sơn.

Trồng cây, xây dựng đón đền bù dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - 1

Lãnh đạo TP Hải Phòng đi kiểm tra thực địa dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Việt Cường).

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, thành phố ghi nhận tình trạng một số người dân tại huyện An Lão (xã Quang Trung, Tân Viên) và huyện Kiến Thụy (xã Hữu Bằng) cố tình xây dựng công trình, trồng cây trái phép nhằm chờ đền bù, hỗ trợ khi dự án được triển khai.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương vào cuộc, siết chặt công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xác định mốc giới dự kiến của dự án, hoàn thành trong khu dân cư trước ngày 20/5 và trên đất nông nghiệp, đất khác trước ngày 30/5. Cơ quan này cũng phải lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, đồng thời chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng việc tách thửa trong vùng quy hoạch từ ngày 20/5.

UBND các quận, huyện như An Lão, Kiến Thụy, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và Cát Hải được yêu cầu chuẩn bị vật liệu, tiến hành cắm mốc thực địa theo đúng thời hạn. Các địa phương cũng phải chụp ảnh, quay phim hiện trạng sử dụng đất, công trình trên tuyến nhằm làm căn cứ xác định thời điểm phát sinh để xử lý theo quy định.

Về chính sách bồi thường, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh: "Không bồi thường, hỗ trợ đối với mọi công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, cây trồng phát sinh sau ngày 30/5, và các công trình, cây trồng trên đất ở phát sinh sau ngày 20/5".

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra tình trạng trục lợi làm ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án.

Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố được giao nhiệm vụ thông tin rộng rãi về các quy định, mốc thời gian và các biện pháp xử lý vi phạm để người dân nắm rõ, góp phần đảm bảo minh bạch, hiệu quả trong quá trình giải phóng mặt bằng.