Đồng Nai:

Trao Huân chương của Chủ tịch nước cho đại úy cảnh sát cứu sống 4 người

Trung Kiên

(Dân trí) - Với thành tích dũng cảm cứu kịp thời 4 người đuối nước khi tắm biển, Đại úy Thái Ngô Hiếu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm.

Sáng 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho Đại úy Thái Ngô Hiếu (33 tuổi, quê Nghệ An) - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai - có hành động dũng cảm cứu người.

Trao Huân chương của Chủ tịch nước cho đại úy cảnh sát cứu sống 4 người  - 1

Đại úy Thái Ngô Hiếu đón nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng (Ảnh: A.X).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - đã trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu. 

"Huân chương Dũng cảm mà Đại úy Thái Ngô Hiếu được đón nhận là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng Công an Nhân dân", Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát động phong trào thi đua học tập tấm gương Đại úy Thái Ngô Hiếu trong toàn lực lượng.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy, thư khen và bằng khen của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối với Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Trao Huân chương của Chủ tịch nước cho đại úy cảnh sát cứu sống 4 người  - 2

Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí thông tin, tối 9/4, nhóm bạn trẻ gồm 10 người ở TPHCM đi du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng 8h ngày 10/4, nhóm này ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm sóng to, không có nhân viên cứu hộ.

Sau đó, nhóm bạn trẻ đến một bãi tắm cách khu du lịch hơn 100 m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn; 5 người trong nhóm (3 nữ, 2 nam) bị sóng cuốn ra bờ, đuối nước.

Phát hiện vụ việc, Trung úy Thái Ngô Hiếu nhanh chóng bơi ra cứu, hô hấp nhân tạo và cứu sống những nạn nhân được vớt vào bờ. Một nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.

Vụ việc sau đó được người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận, chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình công tác, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt một xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông. 

Năm 2021, Trung úy Hiếu là điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, được Bộ Công an khen thưởng.