1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

TPHCM tập trung xử lý tham nhũng vặt, nhũng nhiễu người dân

Q.Huy

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM sẽ có giải pháp mạnh mẽ xử lý tình trạng tham nhũng vặt, ngăn chặn nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà người dân, doanh nghiệp.

Ngày 14/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (Ban chỉ đạo). Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo đã đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn từ đầu năm đến nay và định hướng các hoạt động thời gian tới.

Thời gian qua, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng và liên quan rà soát, đôn đốc tiến độ giải quyết từng vụ án, vụ việc. Ban chỉ đạo cũng tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện đang theo dõi, chỉ đạo.

TPHCM tập trung xử lý tham nhũng vặt, nhũng nhiễu người dân - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, Ban chỉ đạo cho ý kiến về công tác chuẩn bị xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm như vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm.

Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố, do việc giải quyết đã kết thúc theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác phối hợp, chủ động, quyết liệt xử lý các vướng mắc trong giám định, định giá, cung cấp tài liệu của các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo sẽ có giải pháp mạnh mẽ xử lý tình trạng tham nhũng vặt, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Một vấn đề khác cần chấn chỉnh là tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Một công việc trọng tâm nữa là tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là với người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.