TPHCM: Hai bà lão chết trong nhà chưa rõ nguyên nhân

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hai người phụ nữ tử vong là bà N. và bà H. Do người phụ nữ còn lại là bà Huệ không còn minh mẫn nên khi có người mất trong nhà đã không báo cho ai biết để sớm xử lý.

Ngày 10/8, UBND quận 10 (TPHCM) đã phát đi thông báo sự việc 2 người phụ nữ tử vong trong nhà chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, sáng 8/8, UBND phường 13 tiếp nhận tin báo của người dân việc phát hiện mùi hôi, nghi vấn từ căn nhà trong hẻm 493A Cách Mạng Tháng Tám.

TPHCM: Hai bà lão chết trong nhà chưa rõ nguyên nhân - 1

Nhân viên y tế phun khử khuẩn ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, phát hiện tại đây có 2 người đã mất. Trong đó, một người được xác định đã chết khoảng 1-2 ngày, người còn lại thi thể đang phân hủy.

UBND phường 13 xác định, có 3 người sinh sống tại căn nhà trên gồm bà N.T.N. (92 tuổi, bị bệnh nằm tại chỗ), bà Nguyễn Thị Huệ (68 tuổi, bị liệt 2 chân, tinh thần không minh mẫn) và bà H.T.X.H. (63 tuổi, người chăm sóc bà N. và bà Huệ).

Hai người tử vong là bà N. và bà H. Do bà Huệ không minh mẫn nên khi có người mất trong nhà đã không báo cho ai biết để sớm xử lý.

Công an phường 13 đã liên hệ người thân của gia đình đến để lo hậu sự cho các nạn nhân. Qua test nhanh, bà Huệ dương tính với Covid-19.

Tối cùng ngày, Công an quận 10 tiến hành khám tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N. và bà H..

UBND phường 13 đã đưa bà Huệ đi cách ly tập trung, tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Đại diện UBND quận 10 cho biết, khu vực hẻm 493A Cách Mạng Tháng Tám không có khu vực cách ly hoặc phát sinh ổ dịch.