TPHCM: 7 điểm bắn pháo hoa trong 2 dịp Tết

(Dân trí) - Để phục vụ nhân dân từ trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành TPHCM, TP sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 6 điểm tầm thấp trong dịp giao thừa mừng năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM, dịp Tết dương lịch 2017, tại TPHCM sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa gồm: Đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2), bắn pháo hoa tầm cao và điểm pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2017.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dịp giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, TPHCM sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa, trong đó khu vực đường hầm Thủ Thiêm sẽ bắn pháo hoa tầm cao; 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân từ trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành TPHCM gồm: Công viên lịch sử - văn hoá Dân tộc (quận 9), Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11), Khu di tích địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) và Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn). Thời gian bắn pháo hoa ở tất cả các điểm từ 0h đến 0h15 ngày 28/1/2017 (Mùng 1 Tết Âm lịch).

Một điểm pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn và 6 điểm tầm thấp tại các quận, huyện ngoại thành TPHCM.
Một điểm pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn và 6 điểm tầm thấp tại các quận, huyện ngoại thành TPHCM.

Kinh phí bắn pháo hoa tại các sự kiện nói trên sẽ do Sở Văn hoá – Thể thao TPHCM chịu trách nhiệm vận động xã hội hoá; đối với các quận, huyện, nguồn kinh phí thực hiện từ việc vận động xã hội hoá tại địa phương. Đây là yêu cầu của UBND TPHCM.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển và ở các khu vực ngưởi dân xem pháo hoa.

Đăng Lê