1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Tôn vinh những tấm gương làm theo lời Bác khu vực phía Nam năm 2024

Hoàng Quy

(Dân trí) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, chương trình đã thể hiện những câu chuyện ấn tượng về con người Nam bộ hôm nay thi đua học và làm theo Bác về tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo.

Tối 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024. Chương trình có chủ đề Khát vọng - Tiên phong.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại TPHCM, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - vùng đất năng động, giàu truyền thống - nơi hội tụ văn hóa Nam bộ và khí chất người phương Nam.

Tôn vinh những tấm gương làm theo lời Bác khu vực phía Nam năm 2024 - 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Thông qua chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo và phát huy những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải thấm nhuần nguyên lý tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa Đảng.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người là tấm gương mẫu mực về tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, tự nguyện dấn thân, cống hiến cả cuộc đời mình vào một hành trình đầy gian khổ để tìm đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Tôn vinh những tấm gương làm theo lời Bác khu vực phía Nam năm 2024 - 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch TPHCM chúc mừng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chương trình (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, hòa chung tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm ở nhiều địa phương trong cả nước, nhân dân TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam phát huy những truyền thống thành tựu và những đột phá tiêu biểu qua gần 40 năm đổi mới. Từng nơi tiếp tục có những mô hình, nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo và bứt phá vươn lên, góp những bước chân tiên phong trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

"Dõi theo chương trình, chúng ta đã được chứng kiến những câu chuyện ấn tượng về con người Nam bộ hôm nay thi đua học và làm theo Bác về tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm bình dị, thiết thực với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ", ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, thành phố vinh dự được trung ương chọn nơi tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024. Đây là dịp tốt để thành phố được học hỏi từ các điển hình, các địa phương cách làm hay trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

"TPHCM vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, TP luôn ý thức sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc này đã trở thành nền nếp và lan tỏa đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân", ông Phan Văn Mãi nói.

Chương trình đã tôn vinh 17 điển hình, 12 mô hình là những cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ, bác sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, công nhân, nông dân và ngay cả những tấm gương bình dị mà cao quý giữa đời thường đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, những nỗ lực của bản thân, cơ quan, đơn vị, nhiều điển hình, mô hình đã góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị, sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước, dân tộc…