Thừa Thiên Huế lại mênh mông nước khi vừa qua trận lụt lớn

(Dân trí) - Do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, trong ngày 20/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế lại ngập lụt nhiều nơi khi trận lụt lớn vừa qua chưa đầy nửa tháng.

Thủy điện Bình Điền và Hương Điền trong trưa 20/11 đã xả lũ với khoảng 1.500 m3/s. Mưa lớn từ tối 19/11 đã làm cho các hồ chứa đầy nước nên phải xả lũ điều tiết. Nước sông Hương và sông Bồ dao động mức báo động 2.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong đêm 20/11 cho đến ngày 26/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa kéo dài. Dự báo từ 20-23/11 vùng đồng bằng và ven biển phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ ngập lụt kéo dài ở các vùng thấp trũng của tỉnh như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế.

Ghi nhận tại vùng thấp trũng ở các huyện trên, lũ lụt đã làm ngập nhiều nhà cửa và hoa màu. Nhiều nơi đã phải di chuyển bằng ghe do nước sâu. Trận lũ lớn cách đây chưa đầy nửa tháng làm cuộc sống người dân chưa kịp “hồi phục” thì nay lại nhận thêm lũ mới.

Nước lũ chảy tràn qua đường Nguyễn Chí Thanh dẫn về huyện Quảng Điền
Nước lũ chảy tràn qua đường Nguyễn Chí Thanh dẫn về huyện Quảng Điền
Nhiều hộ dân đã nước ngập vào nhà
Nhiều hộ dân đã nước ngập vào nhà
Người dân đi lại bằng ghe ở thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà
Người dân đi lại bằng ghe ở thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà
Các khu chợ ở huyện Quảng Điền bị nước tràn vào
Các khu chợ ở huyện Quảng Điền bị nước tràn vào
Ngư dân xem các lồng cá được buộc chặt vào cầu tránh lũ
Ngư dân xem các lồng cá được buộc chặt vào cầu tránh lũ
Học sinh trường Tiểu học và THCS Lộc Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc lội lụt về nhà
Học sinh trường Tiểu học và THCS Lộc Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc lội lụt về nhà
Nước tràn qua Đập Đá, TP Huế
Nước tràn qua Đập Đá, TP Huế
Đường Hùng Vương, TP Huế ngập nặng
Đường Hùng Vương, TP Huế ngập nặng

Đại Dương