Thủ tướng truy tặng bằng khen cho 18 người đóng góp lớn chống dịch ở TPHCM

Thái Anh

(Dân trí) - 18 cá nhân, người là dân thường, người từng tham gia công tác đoàn thể, người là dân quân, tổ trưởng dân phố… bị lây nhiễm Covid-19 và mất trong quá trình tham gia chống dịch.

Ngày 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TTg truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 cá nhân thuộc TPHCM đã có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đó là các ông bà: Ông Vũ Quốc Cường (trú tại phường Bến Nghé, Quận 1); Ông Phan Văn Quang (Phường 6, Quận 4); Ông Nguyễn Minh Hải; Ông Trịnh Huỳnh (cùng ở Phường 18, Quận 4); Ông Bùi Văn Lanh (Phường 6, Quận 11); Ông Lê Văn Út (Hội chữ thập đỏ Quận 12); Ông Nguyễn Phú Hiếu (phường Tân Thới Nhất, Quận 12); Ông Nguyễn Văn Thức (Phường 17, Quận Gò Vấp); Ông Nguyễn Vũ Huy Hoàng (dân quân phường Tân Thành, quận Tân Phú); Bà Nguyễn Thị Cúc (thành viên Tổ Covid cộng đồng phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú); Ông Phan Hồng Phong (trưởng khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân); Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Chi hội trưởng chi hội phụ nữ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân); Ông Dương Đình Hải (bảo vệ dân phố phường An Lạc A, quận Bình Tân); Ông Lâm Văn Hiệp; Bà Ngô Thị Thu Tâm (là các tổ trưởng dân phố tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân); Ông Đinh Chánh Định (bảo vệ tổ dân phố Phường 22, quận Bình Thạnh); Ông Nguyễn Anh Pháp (cộng tác viên trật tự đô thị quận Bình Thạnh).

Cũng trong ngày 4/9, Thủ tướng có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng.

Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, nguyên là trưởng Trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ông đã có 40 năm công tác trong ngành y tế, trong đó có đến 38 năm gắn bó với Trạm y tế xã Phước Lộc.

Bác sĩ Nhẫn mắc Covid-19 từ ngày 11/7 trong quá trình truy vết và lấy mẫu các ca bệnh trên địa bàn và mất ngày 4/8.

Điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện nhân dân Gia Định. Nữ điều dưỡng đã làm việc tại khoa hồi sức tích cực chống độc và tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 khi khoa này chuyển thành khoa hồi sức Covid-19, và được xác định mắc Covid-19 ngày 31/7, mất ngày 13/8.