1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Thủ tướng thị sát dự án sân bay, cao tốc, cảng biển ở Quảng Trị

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ các dự án Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Cảng hàng không Quảng Trị và Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Chiều 26/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại nút giao với đường Hồ Chí Minh và đường tỉnh 575 (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Dự án thành phần Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Thủ tướng thị sát dự án sân bay, cao tốc, cảng biển ở Quảng Trị - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Dự án thành phần Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Ảnh: Tiến Thành).

Đến nay, khối lượng chính của dự án cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại công tác hoàn thiện 3 cầu vượt, nút giao và hạng mục an toàn giao thông. Các nhà thầu đang thi công "3 ca 4 kíp", phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và đưa vào khai thác dịp 19/8.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, địa phương liên quan. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung thi công, "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để thông xe, đưa vào khai thác Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đúng kế hoạch.

Thủ tướng thị sát dự án sân bay, cao tốc, cảng biển ở Quảng Trị - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường (Ảnh: Tiến Thành).

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án đã hoàn thành hạng mục sân đỗ và lề vật liệu, đang thi công các hạng mục đường cất hạ cánh và đường lăn. Hạng mục nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu cũng đang được thi công.

Thủ tướng yêu cầu địa phương, nhà đầu tư chậm nhất trong tháng 7/2026 phải hoàn thành giai đoạn 1 Dự án sân bay Quảng Trị, phấn đấu hoàn thành sớm hơn vào 30/4/2026.

Cùng ngày, người đứng đầu Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Đây là công trình hàng hải, cấp đặc biệt với quy mô diện tích 685ha, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn.

Thủ tướng thị sát dự án sân bay, cao tốc, cảng biển ở Quảng Trị - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trong đó giai đoạn 1 quy mô 4 bến với tổng mức đầu tư 5.902 tỷ đồng, thời gian thi công trong 2023-2027. Giai đoạn 2 quy mô 3 bến, tổng mức đầu tư 5.876 tỷ đồng, thời gian thi công 2027-2031 và giai đoạn 3 với quy mô 3 bến, tổng mức đầu tư 3.222 tỷ đồng, thời gian thi công 2032-2036.

Hiện nay, Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy đang tiến hành thi công giai đoạn 1 của dự án. Trong đó, bến cảng 1 và 2 có khối lượng thi công đạt 62%. Đê, kè chắn sóng, chắn cát phía Đông dự án thi công đạt 43%.

Thủ tướng nhấn mạnh cảng Mỹ Thủy là một cảng biển chiến lược, kết nối các nước trong khu vực ASEAN và cả Trung Quốc. Ông yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các hạng mục, nghiên cứu quy hoạch cảng Mỹ Thủy thành khu thương mại tự do một cách bài bản để khai thác tối đa hiệu quả và vai trò chiến lược của cảng trên tinh thần “nghĩ sâu làm lớn”.

Thủ tướng thị sát dự án sân bay, cao tốc, cảng biển ở Quảng Trị - 4

Công trường Dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Thủ tướng cũng giao cho tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành liên quan xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư về việc kết nối giao thông với cảng Mỹ Thủy. Trong đó, tập trung nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối từ Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) đến cảng Mỹ Thủy.

Trên công trường các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Thủ tướng đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị và gợi mở những hướng đi phù hợp để đưa Quảng Trị ngày càng phát triển.