Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự

Hoàng Yến

(Dân trí) - Ngày 16/4, sau khi dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội, quốc phòng tại tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn không quân 937. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn không quân 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân và thăm sân bay Thành Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng được biết Trung đoàn luôn thực hiện tốt chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, huấn luyện nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn không quân 937. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, do đó cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải tiếp tục rèn luyện thể chất, kỹ thuật, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu với kết quả huấn luyện phải giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương nơi đóng quân; thắt chặt tình quân dân; xây dựng Trung đoàn thực sự là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất", giữ vững truyền thống, phẩm chất Anh Bộ đội cụ Hồ; thực hiện mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc, nhân dân cần.

Thủ tướng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng có 3 con liệt sĩ

Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, 96 tuổi ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam - có chồng và 3 con là liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với sự mất mát mà Mẹ và gia đình đã trải qua; khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ và chăm lo cho các gia đình chính sách.

Thủ tướng vui mừng và mong muốn mẹ Lê Thị Hự vẫn khỏe mạnh, tiếp tục giáo dục con cháu, vận động bà con họ hàng lối xóm cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa, quê hương ngày càng giàu đẹp; góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Khảo sát công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tại xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, sau khi nghe báo cáo về công trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong khu vực; đồng thời đề nghị bộ, ngành liên quan và địa phương nghiên cứu sử dụng hiệu quả hơn nữa lòng hồ, mặt hồ.

Trong đó nghiên cứu khả năng phát triển điện mặt trời trong khu vực hồ bởi khu vực hồ xa đường dây tải điện quốc gia, phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản, đồng thời yêu cầu bảo đảm tốt nhất đời sống người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo hướng sử dụng tốt nhất nguồn nước, hiệu quả nhất. Muốn vậy, phải phát triển hạ tầng giao thông.

Khảo sát cảng biển Cà Ná

Thủ tướng thăm Trung đoàn không quân 937, khảo sát sân bay quân sự - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu tổ hợp cảng biển Cà Ná. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Cũng trong ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến khảo sát cảng biển Cà Ná và nghe báo cáo về khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Ninh Thuận. Theo quy hoạch đang được xây dựng, khu kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận là khu kinh tế tổng hợp có cảng nước sâu, phát triển dịch vụ logistics, các khu công nghiệp và các tổ hợp công nghiệp, dịch vụ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, khu vực phía Nam tỉnh Bình Thuận có cảng nước sâu, gần sân bay Thành Sơn, có tuyến đường sắt Bắc - Nam, có quốc lộ 1A và cao tốc Bắc-Nam đi qua. Do đó, đây là khu vực có điều kiện xây dựng khu vực thành khu kinh tế tổng hợp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị việc xây dựng khu kinh tế phải dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trước mắt là xây dựng các quy hoạch nội vùng gắn kết với cả tỉnh, khu vực và cả nước; phát triển hạ tầng chiến lược; huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công tư vào phát triển khu kinh tế; cải cách hành chính, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển dựa trên nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa Nhà nước doanh nghiệp và người dân.

Theo TTXVN