Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 3/5, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã tới Sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đón Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Cùng đi với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel có: Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Bộ trưởng Bộ Du lịch Luxembourg Lex Delles; Đại sứ Luxembourg tại Việt Nam Patrick Hemmer; Cố vấn Ngoại giao của Thủ tướng Luxembourg Claude Faber; Chánh văn phòng của Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Bộ trưởng Bộ Du lịch Luxembourg Lex Delles, ngài Francoise Schlinck; Cố vấn Kinh tế của Thủ tướng Luxembourg Frank Genot; Tổng Vụ trưởng, Tổng vụ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Luxembourg, Francoise Gaash; Giám đốc điều hành cơ quan Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel; Tùy viên báo chí của Thủ tướng Luxembourg, Céline Derveaux; Dịch vụ Thông tin và Báo chí, Bộ Nhà nước Luxembourg, Stefanie Simonelli; Tùy viên Báo chí của Văn phòng Chính phủ Luxembourg, Marie Schneideer; Chuyên viên Truyền thông kỹ thuật số Luxembourg, Max Gutenkauf.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 2

Lễ đón Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel sinh ngày 3/3/1973 tại thành phố Luxembourg, là Thạc sĩ về luật công và luật Châu Âu, Đại học Nancy.

Quá trình công tác, từ năm 2005-2011, ông là Ủy viên Hội đồng Thành phố Luxembourg. Tính đến năm 2013, ông là Đại biểu Nghị viện Luxembourg; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề pháp lý; Phó Chủ nhiệm Ủy ban điều tra của Cục Tình báo nhà nước rồi Thị trưởng Thành phố Luxembourg.

Từ năm 2013-2018, ông là Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Chính phủ, Bộ trưởng Truyền thông, Bộ trưởng Tôn giáo và Bộ trưởng Văn hóa

Từ năm 2018 đến nay, ông là Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Chính phủ, Bộ trưởng Truyền thông, Bộ trưởng Tôn giáo, Bộ trưởng Kỹ thuật số và Bộ trưởng Cải cách hành chính.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 3

Lễ đón Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Ngay khi xuống sân bay, Thủ tướng Luxembourg sẽ đến tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng với một số hoạt động riêng. Ngày mai (4/5), Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel sẽ có lịch trình dày đặc tại Hà Nội. Ông sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hai Thủ tướng sẽ chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác của bộ ngành hai nước; gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm. Trước lễ đón, Thủ tướng Luxembourg sẽ vào lăng đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Xavier Bettel sẽ tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Ông cũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; có một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, như: dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước, làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh...

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 4

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đón Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Ông Xavier Bettel được biết là người có cảm tình với Việt Nam, rất thích văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Việt Nam - Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15/11/1973. Tính đến tháng 3, Luxembourg có 64 dự án đầu tư với tổng số vốn là 2,6 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3/24 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và đứng thứ 17/139 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Năm 2022, tổng trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt 187,1 triệu USD, tăng 69% so với năm 2020 (xuất khẩu đạt 130,14 triệu USD và nhập khẩu đạt 56,96 triệu USD). Nhân chuyến thăm chính thức Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 12/2022, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy, tăng cường và phát triển quan hệ thương mại và đối thoại doanh nghiệp giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại Luxembourg. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg.

Luxembourg (tên chính thức là Đại công quốc Luxembourg) là một quốc gia châu Âu, có diện tích khoảng 2.586km2, dân số hơn 647.000 người vào năm 2022. GDP của Luxembourg đạt 91 tỷ USD trong năm 2022, GDP/người đạt hơn 141.000 USD. 

Theo baotintuc.vn