Thủ tướng: Cán bộ Quảng Nam mà chủ yếu ở Đà Nẵng thì ai xây dựng tỉnh?

Công Bính

(Dân trí) - "Cán bộ Quảng Nam chủ yếu ở Đà Nẵng, thế thì ai xây dựng Quảng Nam? Chiều thứ 6 về, sáng thứ 2 đến, thế thì làm sao phát triển dịch vụ, các hoạt động khác được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đầu tư sân bay Chu Lai cấp 4F

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, chiều 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác tại tỉnh tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp về những kết quả, thành tựu của Quảng Nam thời gian qua; nhất là tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hạ tầng…. Thành công của tỉnh đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng: Cán bộ Quảng Nam mà chủ yếu ở Đà Nẵng thì ai xây dựng tỉnh? - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi và Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Nam để giải quyết dứt điểm các vấn đề, vướng mắc liên quan việc xã hội hóa đầu tư, khai thác sân bay Chu Lai gắn với khu phi thuế quan Tam Quang.

Thủ tướng yêu cầu phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia; đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn, quy hoạch trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai; đầu tư, nâng cấp quốc lộ 14D, 14B; điều chỉnh quy hoạch khu đô thị đại học Đà Nẵng…

Thủ tướng nêu rõ, sân bay Chu Lai có vị trí rất chiến lược, quan trọng, là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Nam, phải xây dựng sân bay Chu Lai cấp 4F (cấp cao nhất trong phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế) và quy hoạch, phát triển đô thị sân bay, phát triển hệ sinh thái sân bay.

Thủ tướng giao tỉnh Quảng Nam là cơ quan có thẩm quyền kêu gọi nhà đầu tư, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các khó khăn, vướng mắc;  nếu có khó khăn thì giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu thủ tục phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành đầu tư xây dựng sân bay này để khai thác lưỡng dụng trong vòng 2 năm.

Thủ tướng: Cán bộ Quảng Nam mà chủ yếu ở Đà Nẵng thì ai xây dựng tỉnh? - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cảng hàng không Chu Lai (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

"Từ sân bay Chu Lai bay 5 tiếng đồng hồ là đủ hết 60% GDP của thế giới, 5 tiếng bay tới Bắc Kinh, thậm chí bay tới Tokyo, Seoul còn gần hơn, sang các nước Đông Nam Á 650 triệu dân chỉ mấy tiếng đồng hồ, bay sang Ấn Độ chưa tới 5 tiếng đồng hồ... Đây là tiềm năng, phát triển cơ hội, lợi thế cạnh tranh", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, tỉnh Quảng Nam phải tích cực tham gia cùng các địa phương làm dự án đường sắt tốc độ cao, đồng thời nghiên cứu mở đường cao tốc lên biên giới với nước bạn Lào.

Thủ tướng cũng chấp thuận đề xuất đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn và quy hoạch trung tâm logistics Chu Lai. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam hoàn thành các thủ tục để đến tháng 6/2027 phải hoàn thành trung tâm này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải giải quyết ngay các thủ tục liên quan việc đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở trên tinh thần bảo đảm thực chất, hiệu quả, vì lợi ích chung, bảo đảm minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng.

Cán bộ tỉnh Quảng Nam phải "sống chết" với vùng đất này

Chia sẻ một số băn khoăn về khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; Thủ tướng cho rằng, tỉnh Quảng Nam cần phát huy cao độ hơn nữa nguồn lực con người Quảng Nam anh hùng, cách mạng, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng "anh dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ" để đi đầu trong phát triển kinh tế.

Hiện tỉnh Quảng Nam có hạ tầng giao thông tương đối đầy đủ các loại hình nhưng chưa khai thác tối đa hiệu quả, nhân lực chất lượng cao còn thiếu, vùng núi phía tây của tỉnh còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Cán bộ Quảng Nam chủ yếu ở Đà Nẵng, thế thì ai xây dựng Quảng Nam? Chiều thứ 6 về, sáng thứ 2 đến, thế thì làm sao phát triển dịch vụ, các hoạt động khác được. Đã vào Quảng Nam phải gắn bó, "sống chết" với Quảng Nam".

Thủ tướng: Cán bộ Quảng Nam mà chủ yếu ở Đà Nẵng thì ai xây dựng tỉnh? - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân đang làm việc tại Thaco (Ảnh: Công Bính).

Thủ tướng yêu cầu phát huy đoàn kết thống nhất, bám đất, bám người để lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; kiên trì, kiên định, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải nguồn lực, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng cũng lưu ý, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực của phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong phục vụ hành chính công, trong đổi mới sáng tạo, trong xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và trong huy động nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tỉnh cần bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng căn dặn Quảng Nam xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ...