Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Sáng 5/8, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Đại Thắng.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc ông Hoàng Đăng Quang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời điều động ông Quang giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê ở TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản); trình độ lý luận: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.