"Thời gian tới, người tham gia giao thông chỉ cần mang căn cước công dân"
(Dân trí) - Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, khi 35 trung tâm dữ liệu kết nối các bộ, ngành được hoàn thiện, người dân tham gia giao thông không phải mang bất cứ giấy tờ gì ngoài thẻ căn cước công dân.
Ngày 27/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xây dựng 35 trung tâm dữ liệu nhằm kết nối các bộ, ngành, liên thông dữ liệu về sức khỏe lái xe, thuế, hải quan, kinh doanh vận tải.
Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), khi 35 trung tâm dữ liệu trên được hoàn thiện, người dân tham gia giao thông không phải mang bất cứ giấy tờ gì ngoài thẻ căn cước công dân.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị hôm 26/7 (Ảnh: Hoàng Tuân).
"Kể cả khi đăng ký, chuyển nhượng phương tiện thì các thông tin về nguồn gốc, chất lượng xe… đều đã có sẵn trong kho dữ liệu, các ngành, đơn vị chức năng cũng không được đòi hỏi người dân phải cung cấp các loại giấy tờ trên", Thiếu tướng Bình nói.
Cục CSGT cho biết thêm, trong trường hợp người dân không mang theo căn cước thì có thể sử dụng VNeID. Tuy nhiên, cảnh sát khuyến cáo người dân nên mang theo căn cước phòng trường hợp đi đường gặp tai nạn, không thể mở điện thoại thì căn cước là cái truy tìm thông tin nhanh nhất.
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, Cục CSGT đang triển khai thí điểm gửi cảnh báo vi phạm giao thông trong vòng 2 giờ, thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với các phương tiện vi phạm trên 4 tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý.

Cảnh sát xử lý thông tin phương tiện vi phạm tại Trung tâm chỉ huy Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).
Bốn tuyến cao tốc gồm: Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.
Tại trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT, các cán bộ chiến sĩ sẽ làm việc thay phiên nhau 24/24 giờ. Ngày chia làm 3 ca, mỗi ca làm việc 8 tiếng đồng hồ. Theo đó, ngoài việc hệ thống camera AI tự động phát hiện phương tiện vi phạm, các cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ phải túc trực để kiểm tra, phát hiện thêm những trường hợp khác.