Thiếu thuốc và vật tư y tế, người bệnh phải đặt lịch 6-7 tháng mới được mổ

Hoài Thu

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bộ Y tế và Chính phủ có giải pháp, không để kéo dài tình trạng thiếu vaccine, thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, dẫn đến phát sinh tiêu cực.

Thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, thiếu thuốc và vật tư, thiết bị y tế tiếp tục là vấn đề nóng được đề cập trong công tác dân nguyện tháng 9 và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7. Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp chiều 7/10.

Liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết việc thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng diễn ra từ cuối năm 2022, nhưng đến tháng 9 năm nay vẫn còn chưa được khắc phục triệt để. Điều này khiến nhiều trẻ em không được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm đủ mũi, có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Thiếu thuốc và vật tư y tế, người bệnh phải đặt lịch 6-7 tháng mới được mổ - 1

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu vaccine kéo dài (Ảnh: Hồng Phong).

Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp quyết liệt để cung ứng vaccine, đồng thời đánh giá rõ ảnh hưởng khi trẻ không được tiêm chủng đúng lịch.

"Cần xem xét trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng thiếu vaccine trong thời gian qua; đánh giá tình hình dịch sởi, bạch hầu, ho gà… và mối liên quan với tình trạng thiếu vaccine ở các địa phương", ông Bình nói.

Giải trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam.

Theo bà Hương, nhu cầu vaccine được tổng hợp từ các địa phương, không phải Bộ Y tế tự tính toán, nhưng nhiều địa phương đôn đốc rất nhiều lần mới gửi báo cáo đề xuất. "Rút kinh nghiệm, năm 2025, địa phương nào không gửi đúng nhu cầu vaccine, chúng tôi mua và địa phương đó tự chịu trách nhiệm mua vaccine để đảm bảo nhu cầu...", bà Hương nói.

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan khi một số cơ sở chưa chủ động trong lập kế hoạch mua sắm, tâm lý e dè trong đấu thầu, mua sắm...

Thiếu thuốc và vật tư y tế, người bệnh phải đặt lịch 6-7 tháng mới được mổ - 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Liên Hương (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ Y tế đã rất khẩn trương, tập trung giải quyết, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, thiết bị, vật tư y tế, theo lời nữ Thứ trưởng.

Lo ngại trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bộ Y tế và Chính phủ có giải pháp tháo gỡ, không để kéo dài tình trạng thiếu vaccine, thiếu thuốc, vật tư và thiết bị y tế, dẫn tới phát sinh tiêu cực.

"Thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế có thể dẫn đến bệnh trọng, bệnh yêu cầu điều trị sớm, mổ sớm có khi phải đặt lịch 6-7 tháng. Như vậy, cơ hội để người bệnh được chữa trị và có cơ hội sống rất khó khăn", bà Thanh nói và đề nghị kiểm tra, đánh giá, gắn trách nhiệm của các địa phương trong câu chuyện này.

Dẫn chứng thêm, nữ Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc thiếu thuốc, vaccine sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế có thể gây sự cố, ví dụ với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, theo quy định máy 1 ngày chạy 3 ca nhưng vì thiếu máy nên chạy 4 ca. Từ đó, có nguy cơ lỗi kỹ thuật, chuyên môn xảy ra như vụ án ở Hòa Bình trước đây.

Thiếu thuốc và vật tư y tế, người bệnh phải đặt lịch 6-7 tháng mới được mổ - 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế có giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu vaccine, thiếu thuốc và thiết bị y tế (Ảnh: Hồng Phong).

"Bộ Y tế nỗ lực nhưng tình trạng này cải thiện không được nhiều. Đề nghị Bộ Y tế, các địa phương cũng vào cuộc", bà Thanh nói và đề nghị Bộ Y tế cung cấp, công khai các địa phương làm thiếu trách nhiệm.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nói thêm qua thực tế làm lãnh đạo ở địa phương, tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế là có.

Không chỉ máy chạy thận, theo bà Hải, còn thiếu bông, băng, gạc, kim tiêm, ống truyền. Bà đề nghị Bộ Y tế cho biết không đấu thầu được do vướng ở đâu để tìm biện pháp tháo gỡ.