1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể

Công Bính

(Dân trí) - Trong khi 2 cán bộ xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam vẫn còn đang mất tích do bị vùi lấp thì sáng nay, cũng tại xã Phước Lộc lại xảy ra một vụ sạt lở núi khác khiến 11 người bị chôn vùi.

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 1

Các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.  

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 2

Chiều tối ngày 29/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và lực lượng chức năng cất rừng hành quân trong đêm tiếp cận hiện trường để cứu những người còn mất tích.

Đến 17h chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Các thi thể được đưa ra trung tâm huyện Phước Sơn.

Như vậy, đã có 5 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện còn 6 nạn nhân mất tích sau sự việc.

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 3

Lực lượng quân đội hành quân trong đêm để tiếp cận hiện trường

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn cho biết, vụ sạt lở sáng nay tại thôn 6, xã Phước Lộc làm 11 người dân bị chôn vùi. Hiện danh tính 11 nạn nhân chưa được xác minh.

Chiều 29/10, thông tin từ lãnh đạo huyện Phước Sơn cho biết, trong số 11 người bị vùi lấp, có 3 thi thể đã được tìm thấy. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Hiện chỉ có lực lượng tại chỗ của địa phương, đoàn cứu trợ chưa vào tới nơi.

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 4
11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 5

Sạt lở tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Phước Sơn do mưa lũ bão số 9

“Tôi mới tiếp nhận thông tin và đang trên đường vào hiện trường để xem tình hình thế nào, thông tin cụ thể tôi sẽ báo sau”, ông Nguyễn Quảng nói.

Ông Nguyễn Quảng cũng cho biết, hiện các lực lượng vẫn đang tiếp cận hiện trường, tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 cán bộ xã Phước Lộc bị vùi lấp vào hôm qua.

Do mưa to từ hôm qua nên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Phước Sơn bị chia cắt, sạt lở rất nặng. Tuyến đường này qua Phước Sơn hiện đang bị ách tắc giao thông, đứt toàn bộ nền mặt đường chiều dài 200m tại Km1353+800 (cách điểm giáp ranh với huyện Nam Giang 700m).

Thông tin từ chính quyền huyện Phước Sơn, dự kiến sớm nhất khoảng từ 5-7 ngày sau mới khắc phục thông xe được.

200 công nhân kêu cứu

Tại xã Phước Công, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) sáng 29/10 có 5 nhóm gồm 200 công nhân của thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập do mưa lũ, sạt lở, đã gọi điện về cho chính quyền xã kêu cứu.

Nhận được tin, lãnh đạo huyện Phước Sơn đang cử cán bộ, nhân viên mang theo lương thực tìm cách tiếp cận hiện trường 200 công nhân nói trên. Công tác cứu trợ đang được tiến hành khẩn trương.

11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 6
11 người bị núi vùi lấp ở huyện Phước Sơn, đã tìm thấy 5 thi thể - 7

Đoàn cán bộ của huyện Phước Sơn đang tiếp cận hiện trường 200 công nhân bị cô lập.