Nghệ An:

Sở Nội vụ Nghệ An lên tiếng vụ hàng chục cán bộ tự ý đi tham quan

(Dân trí) - Liên quan đến việc 20 cán bộ, công chức của một xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương bỏ cơ quan tự ý đi tham quan.  Sở Nội vụ Nghệ An đã đề nghị địa phương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Sở Nội vụ Nghệ An lên tiếng vụ hàng chục cán bộ tự ý đi tham quan - 1

Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm.

Như Dân trí đã phản ánh, đầu tháng 6 vừa qua, 20 cán bộ UBND xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã hợp đồng với một công ty du lịch trên địa bàn để đi “tham quan, học hỏi kinh nghiệm” ở một địa phương phía Nam.

Trong những ngày 5-8/6, chỉ có 7 cán bộ làm việc ở trụ sở xã này. Hàng chục cán bộ, công chức của địa phương này đi tham quan khi chưa báo cáo Huyện ủy và chưa được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện.

Theo kế hoạch, vào ngày 10/6, HĐND xã Hạnh Lâm sẽ tiến hành họp, nhưng cuộc họp đã bị tạm dừng để tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, sau khi nắm bắt sự việc vào ngày (8/6), chúng tôi đã cùng với UBND huyện Thanh Chương tiến hành làm việc trực tiếp với UBND xã Hạnh Lâm, qua nắm tình hình thì đúng như báo chí phản ánh.

“Những cán bộ, công chức này thuộc thẩm quyền quản lý của Huyện ủy và UBND huyện Thanh Chương. Sở Nội vụ đã giao cho Phòng Nội vụ huyện tham mưu, báo cáo với chủ tịch UBND huyện để báo cáo Huyện ủy tổ chức kiểm tra, xử lý”, ông Lý cho biết thêm.  

 Ngày 9/6/2020, Sở Nội vụ Nghệ An cũng đã có thông báo số 1216/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương ở huyện Thanh Chương, trong đó có sự việc nhiều cán bộ, công chức xã Hạnh Lâm nghỉ việc đi tham quan ngoại tỉnh khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

 “Đề nghị chủ tịch UBND huyện báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Chương để chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức xã Hạnh Lâm do vi phạm quy định về thời gian làm việc”, báo cáo 1216 của Sở Nội vụ Nghệ An nêu rõ.

 “Trong số 20 người đi trong đoàn thì qua kiểm tra có 16 cán bộ, công chức, còn lại là cán bộ bán chuyên trách”, ông Nguyễn Cao Thanh – Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Chương thông tin thêm.

Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương khẳng định: “Những cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị xử lý theo luật cán bộ công chức, còn Đảng viên thì thực hiện theo Quyết định 102 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quan điểm của Thường trực Huyện ủy là nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.

Nguyễn Tú