PhotoStory

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

Thực hiện: Ip Thiên - Phương Nhi

(Dân trí) - Ngày 3/5, ga đến nội địa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón 650 chuyến bay đưa hàng trăm nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 1

Trưa 3/5, nhiều chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách đổ về ga đến trong nước tấp nập. Dòng người từ khắp các tỉnh thành đang quay lại thành phố làm việc sau khi về quê, du lịch... trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 2

Ghi nhận vào 11h30, bảng điện tử hiển thị loạt chuyến bay liên tục hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cứ mỗi 5 phút lại có 2 chuyến bay hạ cánh, tần suất rất cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 3

Nhiều gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM sau hành trình dài. Theo kế hoạch khai thác hàng không trong ngày 3/5, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 650 chuyến bay với lượng khách dự kiến đạt hơn 100.000 người.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 4

 Theo Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, các hãng bay và đơn vị phục vụ mặt đất được yêu cầu tăng cường nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ hành khách. Vì thế, khu vực sân bay tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, mất trật tự.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 5

Anh Phạm Nam Trọng (40 tuổi, quận Bình Tân) chờ đợi đón người thân quay về từ Hải Phòng tại khu vực ga đến nhà ga quốc nội chia sẻ: "Tôi thấy hôm nay khá đông, nhưng đông theo đợt và có sự điều tiết từ phía an ninh nên việc di chuyển diễn ra khá nhanh".

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 6

Chiều 3/5, khu vực đón xe khách và taxi nhộn nhịp hành khách vừa xuống từ các chuyến bay đến.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 7

Nhiều thời điểm, các nhà xe đi tỉnh, hãng taxi không còn xe để đáp ứng nhu cầu quá lớn của hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 8

Sau chuyến bay dài, nhiều hành khách lỉnh khỉnh đồ đạc, tay ôm con nhỏ. Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi và mong muốn nhanh chóng bắt được xe để trở về nhà nghỉ ngơi.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 9

Trong giai đoạn cao điểm dịp lễ, để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng mạnh, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã làm việc với các hãng xe, cam kết cung cấp trong thời gian cao điểm đạt tổng số trên 10.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, tình trạng thiếu xe là khó tránh khỏi và cơ quan quản lý khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt xe trước để tránh phải chờ lâu.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 10

Hà Nhung (áo đen, 20 tuổi, sống tại quận 1) cùng bạn đáp chuyến bay sau kỳ nghỉ lễ lúc 12h trưa.

"Vừa ra khỏi ga đến, lập tức có nhân viên hãng xe đến hỗ trợ đón. Mình cứ ngỡ sân bay sẽ đông nhưng thật sự cũng không khó lắm để đón được xe", Nhung nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 11
Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 12

Một nhân viên hãng xe cho hay, phía nhà xe thấu hiểu cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay của khách hàng nên luôn cố gắng hỗ trợ nhanh chóng nhất có thể để khách hàng không phải chờ lâu.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 13

Cùng thời điểm, khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông, lượng khách ở mức ổn định. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 14

Mới đây, tuyến buýt số 152 và 72-1 được đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thay vì chỉ đón ở  khu vực ga quốc tế như trước. Việc bố trí thêm điểm đón trả khách bằng xe buýt tại ga quốc nội sân bay được thực hiện sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn ở khu vực trên sau Tết Nguyên đán.

Tài xế xe buýt Trần Văn Lý chia sẻ, dù tuyến xe này đã được đón khách ở ga quốc nội nhưng lượng khách chủ yếu vẫn là người nước ngoài.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 100 nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau nghỉ lễ - 15

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ vừa ngóng chờ khách đặt xe vừa tranh thủ di chuyển ra  khỏi khu vực trước sân bay để không bị bảo vệ sân bay yêu cầu rời đi.

"Giờ cao điểm, xe ôm công nghệ chúng tôi buộc phải đứng ngoài cổng sân bay và gọi khách đi bộ ra", anh Thanh - một tài xế xe ôm công nghệ - nói.