1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Rừng đặc dụng Sông Thanh đang bị hạ sát?

(Dân trí) - Vài ngày nay, tiếp theo thông tin rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang) và Sông Kôn (huyện Đông Giang) bị hạ sát thì lại rộ lên thông tin rừng đặc dụng Sông Thanh (huyện Nam Giang và Phước Sơn) cũng đang bị lâm tặc hạ sát không thương tiếc.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 7/4, ông Đinh Văn Hồng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh - cho biết, ông cũng vừa mới nghe thông tin về việc xảy ra vụ phá rừng Sông Thanh, khu vực bị phá thuộc thôn Pà Xua (xã Tà Bhing, huyện Nam Giang).

Rừng lim xanh ở huyện Nam Giang đã bị hạ sát và được phát hiện cuối tháng 3 vừa qua
Rừng lim xanh ở huyện Nam Giang đã bị hạ sát và được phát hiện cuối tháng 3 vừa qua

“Hiện tôi đang chuẩn bị đi vào địa điểm đó, hai ngày sau chúng tôi đi ra sẽ có thông tin cụ thể. Địa điểm rừng được cho là bị phá thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Nam Giang và Phước Sơn, thuộc tỉnh Quảng Nam. Sau khi đi kiểm tra địa điểm này, chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể”, ông Hồng nói.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, từ đầu năm 2018 đến nay đã tổ chức 50 đợt kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, tạm giữ 1,88 m3 gỗ tròn, 16,391 m3 gỗ xẻ, 1.025 kg gốc rễ có hình thù phức tạp.

Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 20 cá thể động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (trọng lượng 5,9 kg), sản phẩm động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (trọng lượng 30 kg), 66 cá thể động vật rừng thông thường (trọng lượng 111,5 kg), sản phẩm động vật rừng thông thường (trọng lượng 288,5kg).

Trong đó, có 2 vụ vi phạm về động vật rừng đơn vị đã trưng cầu giám định để hoàn chỉnh các thủ tục khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành truy quét khai thác khoáng sản trái phép, phá hủy 7 máy nổ, 8 lán trại, 600 mét ống dây nước, 200 mét ống hơi, 2 máy khoang đá, 1 tủ lạnh, 5 máy bơm nước… cùng nhiều vật dụng, lương thực, thực phẩm khác. Đẩy đuổi 7 đối tượng làm ăn phi pháp ra khỏi rừng.

C.Bính