Nghệ An:

Phấn khởi chen chân đi làm vé miễn phí qua cầu Bến Thủy

(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, Trạm BOT Cienco 4 đã cấp gần 3.000 vé miễn phí cho xe ô tô qua cầu Bến Thủy 1, sau quyết định của Bộ GTVT đưa ra trong cuộc họp ngày 11/4 vừa qua với lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông báo số 1167/TB-BOT ngày 6/4/2017 của Chí nhánh BOT tuyến tránh Vinh về việc làm hồ sơ giảm giá vé.
Thông báo số 1167/TB-BOT ngày 6/4/2017 của Chí nhánh BOT tuyến tránh Vinh về việc làm hồ sơ giảm giá vé.


Người dân đến trạm BOT Cienco 4 để làm vé miễn phí qua cầu Bến Thuỷ 1.

Người dân đến trạm BOT Cienco 4 để làm vé miễn phí qua cầu Bến Thuỷ 1.

Trưa 15/4, chủ đầu tư dự án BOT Bến Thủy 1 cho PV Dân trí biết, đến thời điểm này (tức là sau 5 ngày chính thức được Bộ GTVT quyết định miễn phí 100% vé qua cầu Bến Thủy 1), phía BOT Cienco 4 đã làm được 2.700 vé miễn phí đối với người dân 4 huyện của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, 4 huyện, thành thị được miễn phí gồm: huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, (tỉnh Nghệ An).

Người dân chen chân để làm những chiếc vé miễn phí.
Người dân chen chân để làm những chiếc vé miễn phí.

“Đến thời điểm này chúng tôi đã cấp khoảng 2.700 thẻ miễn phí cho người dân của 4 huyện, thành thị nói trên. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì lượng xe trên cả 4 huyện thành thị này có khoảng 12 ngàn xe và chúng tôi đang tiếp tục làm để người dân được hưởng đúng với quyết định của Bộ GTVT”, một cán bộ BOT Cienco 4 cho Dân trí biết.

Cũng theo cán bộ kiểm tra, giám sát BOT Bến Thuỷ, việc kiểm soát, kiểm tra làm vé miễn phí cho người dân hiện nay đang là một vấn đề nan giải và khó có thể tránh khỏi những sơ suất. Bên cạnh đó sẽ có nhiều khả năng người nơi khác đến hoặc anh em… xin nhập hộ khẩu để được “hưởng lợi” những tấm vé miễn phí này là điều có thể xảy ra.


Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục để đăng ký vé miễn phí.

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục để đăng ký vé miễn phí.

“Việc tìm cách hợp lý hóa hiện nay để có được vé miễn phí qua cầu Bến Thủy 1 là điều có thể xảy ra. Nhưng nhiều khả năng họ (những người sử dụng xe ô tô) sẽ tìm cách để hợp lý hóa như xin nhập khẩu vào gia đình người thân, anh em có hộ khẩu trú ở 4 địa bàn nói trên đang là vấn đề nan giải và khó kiểm soát hiện nay”, cán bộ BOT Bến Thủy chia sẻ thêm.

Phấn khởi chen chân đi làm vé miễn phí qua cầu Bến Thủy - 5

Người dân cùng cán bộ BOT Cienco4 làm thủ tục cho người dân.

“Theo kết luận tại cuộc họp ngày 11/4 vừa qua giữa lãnh đạo Bộ GTVT với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì việc thực hiện làm vé miễn phí cho người dân 4 địa phương nói trên là theo từng quý (mỗi quý 1 lần). Vấn đề này vừa là để kiểm soát việc tăng giảm xe như có xe nào họ rời khỏi địa bàn hoặc xe nào mới đăng ký thêm. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đang cấp miễn phí vé cho người dân là 6 tháng một lần. Việc cấp này chúng tôi căn cứ vào điều kiện thực tế để giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất cho người dân ở 4 địa bàn nói trên”, cán bộ giám sát trạm thu phí BOT Cienco 4 cho PV Dân trí biết.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 11/4 vừa qua, tại cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 - CTCP về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I.

Phấn khởi chen chân đi làm vé miễn phí qua cầu Bến Thủy - 6

Theo đó, cuộc họp đã đi đến thống nhất giảm tối đa (100%) phí với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh); các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Bên cạnh đó, giảm tối đa (100%) đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy I. Và các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện để áp dụng từ ngày 24/4/2017.

Niềm vui của người dân khi cầm những tấm vé miền phí qua cầu Bến Thuỷ 1 trên tay.
Niềm vui của người dân khi cầm những tấm vé miền phí qua cầu Bến Thuỷ 1 trên tay.

Bộ GTVT cũng đề nghị, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố có liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thống kê cụ thể các phương tiện được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên trước ngày 20/4/2017.

Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu các đối tượng kinh doanh vận tải xe buýt thực hiện giảm giá vé cho hành khách sau khi thực hiện việc giảm giá. Nhà đầu tư xây dựng phương án thu giá dịch vụ để đảm bảo các phương tiện qua trạm thuận lợi, tránh ùn tắc.

Vé tháng và vé miễn phí.
Vé tháng và vé miễn phí.

Nguyễn Duy