Ông Trần Quang Lâm giữ quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM
(Dân trí) - TPHCM bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng và giữ quyền Giám đốc Sở Xây dựng. Sau khi công bố quyết định, Sở Xây dựng TPHCM có 11 Phó giám đốc sở.
Chiều 13/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Sở Xây dựng. Lễ trao quyết định được tổ chức sau khi HĐND TPHCM thông qua việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh.
Theo quyết định, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Đồng thời, ông Trần Quang Lâm được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho đến khi Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm giám đốc sở mới.

Ông Trần Quang Lâm nhận quyết định làm Phó giám đốc Sở Xây dựng, giữ quyền Giám đốc Sở Xây dựng (Ảnh: H.H.).
Sở Xây dựng TPHCM còn có 10 Phó giám đốc gồm ông Trần Hoàng Quân, ông Huỳnh Thanh Khiết, ông Phạm Minh Mẫn, ông Trương Trung Kiên, ông Phan Ngọc Phúc, ông Phan Văn Tuấn, ông Bùi Hòa An, ông Võ Khánh Hưng, ông Đặng Phú Thành và ông Nguyễn Thành Lợi.
Trước đó, vị trí Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM do ông Trần Hoàng Quân đảm nhiệm từ tháng 4/2021. Sau khi thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, tại buổi trao quyết định cán bộ ngày 20/2 vừa qua, ông Trần Hoàng Quân tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; các phó giám đốc sở gồm ông Phạm Minh Mẫn, ông Huỳnh Thanh Khiết, ông Phạm Ngọc Phúc, ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn.

Ông Trần Quang Lâm làm Phó giám đốc, giữ quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).
Sở Giao thông Công chánh trước thời điểm công bố quyết định có Giám đốc là ông Trần Quang Lâm, các Phó giám đốc gồm ông Bùi Hòa An, ông Võ Khánh Hưng, ông Đặng Phú Thành, ông Nguyễn Thành Lợi.
Vào ngày 15/4 vừa qua, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Trần Quang Lâm, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1973, quê quán tại tỉnh Quảng Bình. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.
Từ tháng 10/1996 đến tháng 6/2004, ông Trần Quang Lâm là kỹ sư tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát của Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Từ tháng 7/2004 đến tháng 8/2006, ông là chuyên viên Khu Quản lý giao thông đô thị TPHCM.
Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2010, ông Trần Quang Lâm là chuyên viên Phòng Quản lý giao thông TPHCM.
Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2014, ông làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.
Từ tháng 8/2014 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2025, ông làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM.
Từ tháng 2 đến nay, ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM.
Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy về định hướng mô hình hoạt động của Sở Xây dựng sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trước hợp nhất, Sở Xây dựng TPHCM có 23 phòng, gồm 1.422 biên chế hành chính, 1.238 biên chế sự nghiệp và 285 hợp đồng lao động; Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 phòng, gồm 88 biên chế hành chính, 173 sự nghiệp và 18 hợp đồng; Sở Xây dựng Bình Dương có 9 phòng, gồm 115 biên chế hành chính, 54 sự nghiệp và 16 hợp đồng.
Sau hợp nhất, Sở Xây dựng TPHCM dự kiến có 23 phòng, với 3.409 nhân sự.
Sở Xây dựng TPHCM sau khi hợp nhất sẽ có cơ cấu phòng, đơn vị theo cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng TPHCM hiện tại. Các chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển giao, sáp nhập vào Sở Xây dựng TPHCM.
Sở Xây dựng TPHCM sau hợp nhất sẽ làm việc tại 5 cơ sở gồm 3 địa điểm hiện hữu tại TPHCM (60 Trương Định, 168 Pasteur và 63 Lý Tự Trọng), trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (198 Bạch Đằng), trụ sở tại tỉnh Bình Dương (tháp A Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).