Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư

Phương Thảo Thế Kha

(Dân trí) - Khóa XIII là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư. Ông là nhân sự đặc biệt được Trung ương khóa XII giới thiệu.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - 1

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 31/1/2021, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bầu được 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết tối qua, 30/1.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự đặc biệt được Trung ương khóa XII giới thiệu.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - 3
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa mới. Ông Nguyễn Phú Trọng chính thức được bầu tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, đã có 7 khóa tham gia Ban chấp hành Trung ương, 6 khóa tham gia Bộ Chính trị, làm Chủ tịch Quốc hội 2 nhiệm kỳ, làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ và từ tháng 10/2018 đến nay đồng thời là Chủ tịch nước.