Nông dân nhàn tênh với rô bốt… diệt 100.000 cây cỏ dại/tiếng

Quang Anh

(Dân trí) - Rô bốt có tia laser phát ra có thể tiêu diệt hàng trăm ngàn cây cỏ trong 1 tiếng.

Carbon Robotics ở Mỹ đã chế tạo một rô bốt có tên Autonomous Weeder với 4 bánh, nặng 4,7 tấn, có định vị GPS.

Nó dựa vào một siêu máy tính trên bo mạch chủ và các camera có độ phân giải cao nhờ hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI để xác định cỏ dại. Sau đó 8 tia laser 150W hoạt động đồng thời bằng năng lượng nhiệt tiêu diệt chúng.

Rô bốt này có thể diệt 100.000 cây cỏ trong 1 tiếng.

Nông dân nhàn tênh với rô bốt… diệt 100.000 cây cỏ dại/tiếng - 1
Rô bốt có thể phát hiện hàng ngàn cây cỏ trong 1 ngày.

Anh Shay Myers (Mỹ) là nông dân trồng rau. Nếu cần làm cỏ cho hơn 12ha hành được trồng theo phương pháp hữu cơ, người nông dân này phải thuê 30 người làm việc một ngày.

Hiện, anh đã dùng 2 rô bốt này hay còn được gọi là "máy làm cỏ tự động" của Carbon Robotics để thay thế.

Nông dân nhàn tênh với rô bốt… diệt 100.000 cây cỏ dại/tiếng - 2
Autonomous Weeder tiêu diệt cỏ dại mà không làm hại đến đất hoặc nước, hoạt động một cách tự chủ, không cần phụ thuộc con người.

Rô bốt này chạy bằng động cơ diesel và có thể hoạt động suốt ngày đêm.

Tia laser của rô bốt diệt cỏ nhưng không làm ảnh hưởng đến vi sinh vật của đất xung quanh.

Công ty cho rằng rô bốt Autonomous Weeder là một giải pháp để cải thiện năng suất cây trồng, đặc biệt là đối với những người trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và những người áp dụng phương pháp canh tác tái sinh đảm bảo độ màu mỡ lâu dài của đất.

Carbon Robotics đã và đang phát triển và thử nghiệm phiên bản beta rô bốt diệt cỏ từ năm 2018 với sự trợ giúp của nông dân và đã bán hết các mẫu này trong năm 2021. Hiện nay, dòng sản phẩm hiện đại hơn đã được đặt hàng cho đến năm 2022. Giá bán lên đến hàng trăm ngàn USD/rô bốt.