1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Nhiều trưởng đoàn không trực tiếp đi kiểm tra dự án được giao

Minh Hậu

(Dân trí) - Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình nhiều cán bộ, lãnh đạo không thực hiện việc kiểm tra dự án tồn đọng, chậm tiến độ theo yêu cầu.

Ngày 4/6, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế, xã hội tháng 5, nhiệm vụ giải pháp tháng 6 của địa phương.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Hồng Thái cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để thi công các dự án quan trọng.

Nhiều trưởng đoàn không trực tiếp đi kiểm tra dự án được giao - 1

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Văn Sáng).

Tuy nhiên, đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới thực hiện được 1.446 tỷ đồng trong tổng số hơn 9.340 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thấp là khó chấp nhận, có lỗi với người dân.

Ngoài vấn đề giải ngân, ông Trần Hồng Thái cũng phê bình nhiều lãnh đạo sở vì không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các dự án đang tồn đọng, chậm tiến độ theo yêu cầu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại để giải ngân, thực hiện các dự án, công tác dịch vụ công để phục vụ người dân, hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Trước đó, ngày 13/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định thành lập 7 đoàn liên ngành để rà soát 155/203 dự án ngoài vốn ngân sách còn tồn tại khó khăn để đưa ra giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Dù được giao nhiệm vụ, nhiều trưởng đoàn là lãnh đạo các sở đã không trực tiếp đi khảo sát hoặc ủy quyền cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ dẫn đến thiếu khách quan, kết quả kiểm tra thiếu chất lượng, thiếu chính xác.

Nhiều trưởng đoàn không trực tiếp đi kiểm tra dự án được giao - 2

Ông Trần Hồng Thái phê bình nhiều cán bộ, lãnh đạo vì không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dự án tồn đọng theo yêu cầu (Ảnh: Văn Sáng).

Cụ thể, đoàn liên ngành số 1 do ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), nay là Sở Tài chính làm trưởng đoàn được giao kiểm tra 45 dự án. Dù đã kiểm tra xong nhưng trưởng đoàn không đi kiểm tra thực tế các dự án.

Đoàn liên ngành số 2 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn có nhiệm vụ kiểm tra 21 dự án. Đoàn này đã kiểm tra 18 dự án nhưng trưởng đoàn không chủ trì đi kiểm tra dự án nào.

Đoàn liên ngành số 4 do ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn, được giao kiểm tra 36 dự án nhưng trưởng đoàn không thực hiện hết nhiệm vụ được giao.

Đoàn liên ngành số 5 do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, được giao kiểm tra 36 dự án nhưng trưởng đoàn chỉ đi kiểm tra 9 dự án, còn lại giao cho các đơn vị.