1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiệt độ miền Bắc chênh lệch lớn giữa ngày và đêm

(Dân trí) - Đợt không khí lạnh còn bao phủ miền Bắc những ngày tới gây rét đậm, rét hại tại một số địa phương vùng núi với nền nhiệt thấp nhất 10 độ C.

Tin từ Trung trâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (4/12) các địa phương miền Bắc vẫn nằm trọn trong vùng bao phủ của khối không khí lạnh tăng cường. Các địa phương vùng núi tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại về đêm với nền nhiệt thấp nhất 10- 12 độ C. Còn tại Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội nền nhiệt ngày và đêm vẫn giữ mức chênh lệch lớn, khi ban ngày cao nhất 25 độ C, trời nắng nhưng về đêm lại chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất 13 độ.

Theo cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh này còn tác động đến miền Bắc trong 2 - 3 ngày tới. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động; Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, có nơi 10 - 12 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 12 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, phía nam có nơi 17 - 19 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 – 26 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phạm Thanh