Hà Giang:

Nguyên Phó ban Dân vận huyện tự vẫn tại nhà hàng của gia đình

Trần Thanh

(Dân trí) - Người thân bàng hoàng phát hiện ông C. tự tử tại nhà hàng của gia đình ông này ở tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Nguyên Phó ban Dân vận huyện tự vẫn tại nhà hàng của gia đình - 1

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Văn Họ).

Trưa ngày 21/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 18h ngày 20/9 tại nhà hàng C.T. ở tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang).

Danh tính người đàn ông treo cổ tự tử là ông H.T.C. (SN 1960, thường trú tại tổ 2, thị trấn Việt Quang).

"Ông C. nguyên là Phó ban Dân vận huyện Bắc Quang mới về hưu được khoảng 1 năm nay. Nhà hàng C.T. là quán ăn của gia đình ông C. mở kinh doanh", ông Trung thông tin.

Trước khi làm Phó ban Dân vận huyện Bắc Quang, ông C. từng giữ chức Phó ban Tổ chức huyện này.

Cũng theo ông Trung, ông C. có gia đình và 2 người con trai. Thời điểm trước khi phát hiện vụ việc, ông C. ở nhà một mình, vợ ông C. đang xuống nhà con trai trông cháu.

"Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông C. tự tử có thể là do nợ nần", ông Nguyễn Văn Trung nhận định.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.