Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng
(Dân trí) - Chủ tịch nước Lương Cường chiều 3/2 đã tới thăm và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chiều 3/2, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại buổi lễ, đại diện Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định số 8001 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đảng viên chi bộ 9, Đảng bộ phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội).
Trân trọng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn những công lao đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sức khỏe và trường thọ, chúc gia đình nguyên Chủ tịch nước một năm mới an khang, thịnh vượng.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5/5/1937, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông được kết nạp vào Đảng ngày 19/12/1959, chính thức ngày 3/1/1961.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX.
Trong quá trình công tác và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng có nhiều năm công tác trong ngành khai thác mỏ, địa chất; là đồng tác giả công trình nghiên cứu lập "Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000 miền Bắc Việt Nam" (công trình hợp tác Xô - Việt trong các năm 1960-1965).
Bên cạnh đó, ông là đồng chủ biên cụm công trình nghiên cứu lập "Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000", công trình được xuất bản năm 1988, được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005...
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất (sau là Tổng cục Mỏ - Địa chất), Bí thư Ban Cán sự đảng Tổng cục; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội hữu nghị Việt - Xô.
Từ năm 1987 đến tháng 8/1992, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đại diện Thường trực nước ta tại Hội đồng Tương trợ kinh tế. Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1997, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ.
Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, đại biểu Quốc hội khóa X, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tháng 7/2006, ông nghỉ hưu; hiện nay là đảng viên Chi bộ 9, Đảng bộ phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.