Người đàn ông bị lửa thiêu từng cứu 11 nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sáng 12/5, Trưởng Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xác nhận, ông Lê Tấn T. - người từng dùng cưa máy cứu 11 người gặp nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ - vừa bị lửa thiêu bỏng nặng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 11/5, tại đoạn Lộ Giữa thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, người dân phát hiện người đàn ông ngồi trên xe máy đang bị lửa thiêu. Mọi người dập lửa cứu người và trình báo cơ quan chức năng.

Người đàn ông bị lửa thiêu từng cứu 11 nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ  - 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Chiếc xe máy bị thiêu rụi, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ).

Nạn nhân được xác định là ông Lê Tấn T. (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh). Điểm xảy ra vụ việc không gần nhà ông T. nên gia đình không hay biết. 

Ông T. từng được nhiều người dân ở vùng quê này biết đến khi dùng cưa máy cưa những tấm cốp pha cứu 11 người mắc kẹt trong đống đổ nát vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007.