Hải Phòng:

Người đi xe máy hất văng CSGT đang được điều trị chấn thương vùng đầu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ CSGT bị nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao hất văng, dẫn đến chấn thương nguy kịch, thông tin từ bệnh viện cho biết hiện cả CSGT bị đâm lẫn người điều khiển xe máy đều đang được điều trị trong viện.

Người đi xe máy hất văng CSGT đang được điều trị chấn thương vùng đầu - 1

CSGT bị nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao hất văng đang điều trị chấn thương vùng đầu (ảnh Cổng TTĐT) 

Cụ thể, theo thông tin từ Khoa Hồi sức – Yêu cầu Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Thượng uý Nguyễn Trọng Quý, cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT - Trật tự - Cơ động, Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng nhập viện trong tình trạng bị chảy máu màng não, rạn đốt sống cổ, trật khớp tay, đang được điều trị tích cực thương tích vùng đầu bằng phương pháp nội khoa, bệnh nhân có tiến triển tốt.

Cũng theo Khoa Hồi sức – Yêu cầu, trong ngày 10/7, bệnh viện sẽ tiến hành chụp cắt lớp toàn thân cho bệnh nhân để xác định các chấn thương khác trên cơ thể nếu có để điều trị kịp thời.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Kiến An cũng cho biết, nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao hất văng Thượng úy Quý là Đỗ Văn T. (SN 2003, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) cũng đang phải điều trị tại khoa Thần kinh – Lồng ngực thuộc bệnh viện này.

Đỗ Văn T. được lực lượng chức năng và người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương vùng đầu, cơ thể có nhiều vết trầy xước. Các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi điều trị, bệnh nhân hiện tỉnh táo.

Người đi xe máy hất văng CSGT đang được điều trị chấn thương vùng đầu - 2

Nam thanh niên tông trúng CSGT cũng đang phải điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện An Lão cũng cho biết, cơ quan tố tụng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ  sự việc. Cụ thể, cần phải căn cứ vào thương tật của nạn nhân cũng như xác minh một vài yếu tố mới đưa ra hướng xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc hơn 11h trưa 9/7, Thượng uý Nguyễn Trọng Quý cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự - Cơ động, Công an huyện An Lão trong khi đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 354 đã bị Đỗ Văn T. điều khiển xe máy Air Blade BKS 15D1-294.35 không đội mũ bảo hiểm, lưu thông với tốc độ cao, tông trúng.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời điểm tông trúng Thượng uý  Nguyễn Trọng Quý, T. điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép với vận tốc 61 km/h.

An Nhiên